Tiếc cho lực sĩ Thạch Kim Tuấn

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
10/03/2022 07:43 GMT+7

Hai ngôi sao của thể thao Việt Nam là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và đô cử Thạch Kim Tuấn không tham dự SEA Games 31 trên sân nhà gây hụt hẫng không nhỏ cho người hâm mộ.

Mất suất vì không đấu giải quốc gia

Hôm qua, Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam Đỗ Đình Kháng cho biết VĐV Thạch Kim Tuấn không có tên tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới vì không tham dự giải vô địch quốc gia vào tháng 12 năm ngoái. “Bộ môn, liên đoàn cùng ban huấn luyện tuyển cử tạ Việt Nam thống nhất chọn VĐV tham dự SEA Games 31 thông qua thành tích ở giải vô địch quốc gia 2021. Thạch Kim Tuấn không tham dự nên không có cơ sở để tuyển chọn. Vì thế, 2 VĐV Nguyễn Ngọc Trung (HCV), Ngô Sơn Đỉnh (HCB) đại diện cử tạ Việt Nam tranh tài hạng cân 61 kg ở SEA Games lần này”, ông Đỗ Đình Kháng nói.

Dù vừa tranh tài tại Olympic, Thạch Kim Tuấn lại vắng mặt ở SEA Games 31

Khả Hòa

Về phần mình, Thạch Kim Tuấn cho biết sau Olympic Tokyo 2020 (diễn ra tháng 7.2021 tại Nhật Bản), anh phải tập trung chữa trị chấn thương ở 2 vai. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng đến việc tập luyện nên không đủ thời gian chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia 2021. “Giải đấu ban đầu hoãn nhưng bất ngờ tổ chức, tôi chỉ biết 1 tháng trước giải nên không kịp chuẩn bị”, Thạch Kim Tuấn thổ lộ.

“Tôi khát khao được thi đấu, cống hiến cho thể thao Việt Nam khi SEA Games tổ chức trên sân nhà nhưng quy định tuyển chọn như vậy nên đành chấp nhận. Bản thân cũng thấy buồn vì nghĩ mình vẫn đủ sức tranh chấp huy chương, nhưng thôi đây cũng là cơ hội cho anh em còn lại, nhất là VĐV trẻ hơn”, Thạch Kim Tuấn nói.

Chờ bùng nổ từ tài năng trẻ

Việc Thạch Kim Tuấn không tham dự SEA Games 31 được lãnh đạo Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM báo cáo với lãnh đạo Bộ VH-TT-DL. Tổng cục TDTT xem xét có phương án tổ chức kiểm tra thành tích của Thạch Kim Tuấn làm cơ sở tuyển chọn lại. Tuy nhiên, hôm qua phụ trách bộ môn cử tạ Việt Nam Nguyễn Huy Hùng cho biết sẽ không tổ chức kiểm tra nữa bởi SEA Games cũng cận kề, các VĐV được tập trung đã có sự chuẩn bị tốt, nếu thi kiểm tra tuyển chọn dễ gây xáo trộn, ảnh hưởng đến sự chuẩn bị chung. “Riêng Thạch Kim Tuấn chúng tôi có kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD vào tháng 9 tới và sẽ có cuộc kiểm tra để đánh giá, tuyển chọn sau SEA Games 31”, ông Nguyễn Huy Hùng nói.

Thạch Kim Tuấn cho biết nếu thi kiểm tra mình cũng cần thời gian chuẩn bị ít nhất 1 tháng, vì thế hiện tại anh vẫn tập duy trì nhằm giữ phong độ, sẵn sàng trở lại ở ASIAD vào tháng 9. Năm nay 28 tuổi, Thạch Kim Tuấn từng đoạt HCV Olympic trẻ 2010; HCV thế giới 2014, 2017; HCV châu Á 2017, HCV SEA Games 28 năm 2017; Á quân SEA Games 30, tham dự Olympic 2016, 2020. Anh nằm trong danh sách VĐV tiêu biểu thể thao Việt Nam trong nhiều năm qua.

Không có đô cử nhiều kinh nghiệm này, hy vọng của cử tạ Việt Nam tại hạng cân 61 kg dồn lên Nguyễn Ngọc Trung và Ngô Sơn Đỉnh. Ngọc Trung sinh năm 1991 là VĐV kỳ cựu, từng đoạt HCV Đông Nam Á năm 2015 và nhà vô địch quốc gia 2 năm liên tiếp 2020, 2021 là cả 2 giải đấu mà Thạch Kim Tuấn vắng mặt. Trong khi đó, tài năng 21 tuổi Ngô Sơn Đỉnh được kỳ vọng thay thế Thạch Kim Tuấn trong tương lai. Đô cử quê Tiền Giang từng vang danh với tấm HCV Olympic trẻ 2018 nhưng sau đó Sơn Đỉnh gặp chấn thương vai. Năm ngoái anh được đưa sang Đức chữa trị và đang trở lại khá ấn tượng. Ở giải vô địch quốc gia 2021, Sơn Đỉnh đoạt HCB với thành tích 291 kg tổng cử, còn thành tích của Ngọc Trung là 294 kg.

Vương Thị Huyền cũng không dự SEA Games 31

Một nhà đương kim vô địch SEA Games hạng cân 45 kg là Vương Thị Huyền cũng không tham dự SEA Games 31. Cô thi đấu không thành công ở giải vô địch quốc gia 2021 và mất suất dự SEA Games. Khổng Mỹ Phượng (TP.HCM) là người đánh bại Vương Thị Huyền ở giải quốc gia và hướng đến tấm HCV SEA Games ở hạng cân 45 kg. 3 nhà đương kim vô địch SEA Games vẫn góp mặt là Lại Gia Thành (55 kg), Hoàng Thị Duyên (59 kg), Phạm Thị Hồng Thanh (64 kg).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.