Tiềm năng bất động sản du lịch Long Hải

07/03/2010 10:42 GMT+7

(TNTT>) Long Hải (H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng hàng trăm năm nay, chỉ cách TP.HCM 110km, cách Vũng Tàu 25km nên rất thuận tiện cho việc đi lại của du khách. Vì vậy, việc đầu tư vào BĐS du lịch là điều dễ hiểu của các chủ đầu tư.

Thiên nhiên ưu đãi

Bờ biển Long Hải trải dài thoai thoải tạo nên một không gian thoáng mát, yên bình rất phù hợp cho nghỉ dưỡng và du lịch. Về định hướng phát triển, cụm du lịch Long Hải-Phước Hải trong tương lai sẽ phát triển thành một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Sản phẩm du lịch tiêu biểu gồm: Du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng biển và núi, du lịch sinh thái, du lịch thể thao núi, thể thao biển, du lịch tham quan các di tích-thắng cảnh. Nối liền với bãi biển Long Hải là đèo Nước Ngọt, nơi đây núi đá vươn mình ra biển tạo nên phong cảnh vừa nên thơ vừa hùng vĩ. Phía bên kia đèo Nước Ngọt là rừng hoa anh đào. Có lẽ đây là rừng hoa anh đào có một không hai ở các tỉnh phía Nam. Mỗi khi xuân về, từ trên đèo Nước Ngọt nhìn xuống, du khách ngỡ ngàng trước màu tím trắng của anh đào, màu xanh của rừng, biển Long Hải.

Định hướng phát triển cụm du lịch Long Hải-Hồ Tràm- Bình Châu đã được lãnh đạo tỉnh đánh giá là rất tiềm năng và sẽ trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp như du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng biển và núi, du lịch sinh thái, du lịch điều dưỡng chữa bệnh suối nước khoáng nóng...

Quy tụ dự án quy mô lớn

 Đánh giá được tiềm năng hiếm có của vùng đất Long Hải, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã mạnh dạn đầu tư các dự án bất động sản quy mô lớn. Các dự án phát triển dọc theo hai bên tuyến đường dọc biển từ Long Hải đi Xuyên Mộc như Hồ Tràm Strip, Hồ Tràm Beach, Tropicana, Thùy Dương... Trong đó nổi bật là các dự án resort cao cấp đã đưa vào khai thác hoạt động hiệu quả cao như Anoasis, Long Hai Beach, Thuy Duong, Tropicana… thu hút rất lớn lượng du khách  trong và ngoài nước.

Tọa lạc cách thị trấn Long Hải 5km dọc theo tỉnh lộ ven biển, Tropicana Beach Resort được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2008 với diện tích sử dụng 2,5ha. Ngoài khu nhà nghỉ và khách sạn cao cấp, Tropicana Beach Resort đã đưa vào sử dụng hai phòng hội nghị tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị đầy đủ cho từ 30 đến 200 người,  nhà hàng, hồ bơi.

Tập đoàn Asian Coast Development Ltd (ACDL) Canada cũng đã chi ra 4,2 tỉ USD để đầu tư dự án Khu du lịch phức hợp Hồ Tràm trên diện tích gần 160ha, gồm khu resort, khách sạn và khu vui chơi giải trí 9.000 phòng. Dự án được chia làm hai giai đoạn, quý 3.2010 giai đoạn 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động, giai đoạn 2 sẽ khai trương vào cuối năm 2011. Ngoài khu casino quy mô lớn, chủ đầu tư sẽ xây dựng 5 khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, biệt thự, trung tâm hội nghị quốc tế, sân golf, khu mua sắm, nhà hàng, spa... Toàn bộ dự án khu du lịch phức hợp Hồ Tràm dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013.

Ông Micheal Aymong, Chủ tịch Tập đoàn ACDL, cho biết: ACDL là công ty chuyên về đầu tư và xây dựng các khu du lịch phức hợp trên thế giới. Với tính chuyên nghiệp của mình, ACDL sẽ xây dựng Hồ Tràm  với phong cách pha trộn giữa nhu cầu thư giãn với các hình thức giải trí sôi động, mua sắm tùy theo sở thích của mỗi người. Hồ Tràm sẽ đem đến cho khách tham quan các hình thức giải trí phong phú mang phong cách Las Vegas hào nhoáng.

Nhiều chủ đầu tư khác cũng đang chuẩn bị các bước thủ tục cần thiết để xây dựng các khu nhà nghỉ dưỡng với kỳ vọng thu hút được khách hàng vào phân khúc thị trường vốn còn nhiều tiềm năng này. Giá bán chưa được các chủ đầu tư công bố, nhưng giới chuyên môn dự báo là sẽ khá cao bởi vị trí đẹp và định hướng đầu tư cao cấp.

Thanh Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.