Tiền Giang: Chở quá tải 112,2%, tài xế ra 'yêu sách' với CSGT mới chịu cân xe

12/04/2022 15:57 GMT+7

Điều khiển xe tải chở quá tải trên 100%, nhưng khi bị lực lượng CSGT Tiền Giang kiểm tra thì tài xế ra 'yêu sách' với CSGT, đòi trả lại bằng lái mới cho cân xe.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 30 ngày 12.4 trên QL1, tổ công tác của Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, tổ chức tuần tra.

Chở quá tải trên 100%, tài xế còn ra yêu sách với CSGT mới cho cân xe
Phương tiện chở quá tải 112,2%

LÊ LANG

Khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, H.Châu Thành, Tiền Giang, tổ công tác phát hiện xe tải BS 35H - 008.49 do tài xế N.V.H (29 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng từ Mỹ Thuận về Trung Lương có biểu hiện quá tải nên chặn dừng kiểm tra.

Sau khi dừng xe, tài xế H. xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định nhưng nhất quyết không cho cân xe. Mặc dù tổ công tác nhiều lần giải thích và thuyết phục nhưng tài xế vẫn không đồng ý đưa xe vào cân và ra "yêu sách" nếu tổ công tác hứa trả lại GPLX thì mới đồng ý đưa xe vào cân.

Lực lượng CSGT lập biên bản với tài xế H. về lỗi điều khiển phương tiện chở quá tải trên 100% đến 150%

LÊ LANG

Đến hơn 10 giờ 40 cùng ngày, khi tổ công tác chuẩn bị tiến hành cưỡng chế theo quy định thì tài xế mới đồng ý đưa xe vào cân. Qua cân đo thì xe tải này chở quá tải 112,2%.

Bước đầu, tài xế thừa nhận xe đang chở trái cây, khởi hành từ H.Cái Bè (Tiền Giang) đi Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tài xế Hà về lỗi điều khiển phương tiện chở quá tải trên 100% đến 150%; đồng thời yêu cầu tài xế hạ tải phần tải trọng chở dư trên xe.

Theo Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương (Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang), với lỗi quá tải từ 100% đến 150% thì tài xế bị phạt 7,5 triệu đồng và bị tước GPLX 3 tháng. Còn chủ xe bị phạt 17 triệu đồng (đối với xe đứng tên cá nhân) và bị tước phù hiệu xe 2 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.