Tiến sĩ kinh tế 48 tuổi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/10/2020 09:28 GMT+7

Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai diễn ra từ 15 - 16.10.

Sáng 16.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, các chức danh bí thư, phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai.
Kết quả, hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 người. Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI.
Ông Vũ Xuân Cường, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trịnh Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, ông Nguyễn Văn Phúc được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 50 người. Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Ông Vịnh năm nay đã 60 tuổi.
Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, năm nay 48 tuổi, quê quán Vĩnh Phúc, là TS kinh tế. Ông bắt đầu sự nghiệp là một chuyên viên của Sở KH-ĐT tỉnh Lào Cai, năm 2008, ông là Phó chủ tịch UBND TP.Lào Cai. Tới năm 2015, ông được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.