Bệnh viện Đồng Nai -2:

Tiếp tục hợp tác với bác sĩ hàng đầu của ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa

02/08/2024 11:30 GMT+7

Bệnh viện Đồng Nai -2 tiếp tục hợp tác với các bác sĩ hàng đầu của ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhằm mang đến cho người dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận với dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao

Bác sĩ trực tiếp khám, chữa bệnh cho người dân

Việc hợp tác tại Bệnh viện Đồng Nai -2 với mục tiêu giúp người dân có cơ hội được các bác sĩ hàng đầu của ngành khám và chữa bệnh mà không phải di chuyển xa. Sáng ngày 31.7, TS.BS Lê Quang Thanh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, là một trong những bác sĩ đầu ngành về lĩnh vực sản phụ khoa và có hơn 30 năm kinh nghiệm đã trực tiếp thăm khám, tư vấn phụ khoa, khám thai, tư vấn điều trị vô sinh hiếm muộn đã đến thăm khám, tư vấn trực tiếp cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đồng Nai -2.

TS.BS Lê Quang Thanh trực tiếp thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân

TS.BS Lê Quang Thanh trực tiếp thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân

Tại buổi thăm khám cùng bác sĩ chuyên khoa, đã có rất nhiều chị em phụ nữ cùng các gia đình đến thăm khám. Chị N.T.T (31 tuổi, ngụ Trung Dũng, Biên Hòa) cho biết: "Tôi thấy Bệnh viện Đồng Nai -2 có bác sĩ chuyên khoa về khám sản phụ khoa tôi liền đến khám. Trước đây, muốn khám tôi phải đi xa, việc đi lại tốn nhiều thời gian và công sức. Nay được khám trực tiếp với bác sĩ đầu ngành ngay tại tỉnh nhà, tôi thực sự vui mừng, phấn khởi, giúp vợ chồng tôi an tâm và không cần đi xa nữa, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại".

TS.BS Lê Quang Thanh trực tiếp thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân

TS.BS Lê Quang Thanh trực tiếp thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân

Nâng cao chuyên môn, tay nghề y bác sĩ thông qua hội thảo và giao ban chuyên môn tại bệnh viện

Buổi chiều cùng ngày, TS.BS Lê Quang Thanh chủ trì buổi hội thảo khoa học với chuyên đề "Phẫu thuật nội soi trong khảo sát và điều trị bệnh lý hiếm muộn hiện nay".

TS.BS Lê Quang Thanh chia sẻ tại Hội thảo chuyên môn Bệnh viện Đồng Nai -2

TS.BS Lê Quang Thanh chia sẻ tại Hội thảo chuyên môn Bệnh viện Đồng Nai -2

Hiếm muộn là một tình trạng khá phổ biến hiện nay, theo điều tra ước tính tỷ lệ hiếm muộn trên toàn thế giới khoảng 15-20% tổng số các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ và ở Việt Nam tỷ lệ này khoảng 7-10%. Ngày nay, tại phần lớn các nước trên thế giới, phẫu thuật nội soi được chỉ định rộng rãi trong khảo sát và điều trị bệnh lý hiếm muộn.

TS.BS Lê Quang Thanh chia sẻ tại Hội thảo chuyên môn Bệnh viện Đồng Nai -2

Phẫu thuật nội soi là một phương pháp phẫu thuật hiện nay được xem là ít xâm lấn nhất trong các phương pháp phẫu thuật, phương pháp này sẽ có những hiệu quả rất lớn đặc biệt trong việc điều trị vô sinh.

Ở phương pháp phẫu thuật nội soi, các bác sĩ sẽ đưa những ống soi vào trong buồng tử cung và trong ổ bụng để kiểm tra xem tình trạng buồng tử cung có bình thường hay không, trong ổ bụng thì tử cung như thế nào, vòi tử cung ra sao, tình trạng buồng trứng và các vùng xung quanh tử cung thế nào có ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh của người phụ nữ hay không.

Với phương pháp phẫu thuật nội soi ngoài việc có thể chẩn đoán còn có ưu điểm là có thể phát hiện những bất thường, nếu có thể xử lý được thì mổ nội soi có thể xử lý ngay. Vì vậy mổ nội soi có hai tác dụng, một là chẩn đoán, hai là điều trị. Vì vậy, phẫu thuật nội soi là việc nên làm trong các trường hợp được các bác sĩ chỉ định khi có vấn đề nào đó cần theo dõi. Còn biến chứng thì làm bất kỳ phẫu thuật nào cũng có những khả năng xảy ra tai biến nhưng tỷ lệ xảy ra ít hơn so với những ca mổ bình thường.

Tại buổi hội thảo, các bác sĩ bệnh viện cũng đã có 2 bài báo cáo chuyên môn đúc rút từ thực tế việc thăm khám và điều trị tại bệnh viện. Trong đó, ThS.BS Trần Đình Thùy - Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện chia sẻ chủ đề "Phẫu thuật nội soi trong chẩn đoán và điều trị hiếm muộn" và ThS-BS Lê Huy Vương báo cáo chủ đề "Tiếp cận và thăm khám một cặp vợ chồng hiếm muộn".

Thông qua buổi hội thảo khoa học, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện có cơ hội được học hỏi, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh lý sản phụ khoa. Từ đó, tiếp tục nỗ lực và hợp tác vì mục tiêu cùng phát triển, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.