Tiếp tục tiêu hủy ổ dịch tả lợn châu Phi vừa phát hiện ở Phú Quốc

28/07/2019 12:21 GMT+7

Trong vòng 2 tuần, trên địa bàn H.Phú Quốc đã phát hiện và tiêu hủy 2 ổ dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 28.7, bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Gành Dầu (H.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng H.Phú Quốc tổ chức tiêu hủy ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại hộ chăn nuôi của bà Mai Thị Vân (ngụ ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu).
Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng quyết định tiêu hủy đàn lợn 17 con của bà Vân. “Ban đầu chỉ phát hiện 1 con trong đàn bị dịch bệnh, nhưng để phòng ngừa, chúng tối quyết định tiêu hủy cả đàn lợn”, bà Hằng thông tin.
Ngoài ra, bà Hằng còn cho biết hiện nay ở địa bàn xã chỉ còn hộ bà Vân chăn nuôi lợn nên chính quyền xã đã vận động bà Vân chuyển đổi ngành nghề, không tiếp tục nuôi lợn nữa.
Theo ông Nguyễn Minh Trực, Trưởng phòng Kinh tế H.Phú Quốc, vào tuần trước, ở xã Hàm Ninh cũng phát hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi của ông Nguyễn Thanh Sơn (ngụ ấp Bãi Vòng). Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy 75 con lợn tại ổ dịch này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.