Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, lãnh án tù

21/06/2014 00:45 GMT+7

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 20.6 HĐXX TAND H.Khánh Sơn (Khánh Hòa) tuyên phạt 3 bị cáo nguyên là sĩ quan công an H.Khánh Sơn gồm:

Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, lãnh án tù
Các bị cáo tại tòa (từ trái qua): Hà, Kiên, Thành Trung, Anh Trung, Nam

Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung cùng mức án 5 năm 6 tháng tù, Trần Lệ Kiên 5 năm tù đều về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; cùng tội danh này, Luân Văn Nam (trú H.Khánh Sơn) lãnh án 3 năm tù, với vai trò đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thành Trung (nguyên Trưởng công an H.Khánh Sơn, nguyên Phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) bị phạt 10 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, tháng 9.2012, Anh Trung, Hà, Kiên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thu giữ một đoạn trầm kỳ khai thác trái phép tại núi Gộp Ngà (Khánh Sơn) gây thiệt hại nhà nước 3,8 tỉ đồng. Nam, Hà còn thu giữ một đoạn trầm kỳ khai thác trái phép, gây thiệt hại nhà nước 350 triệu đồng. Thành Trung biết rõ 2 đoạn trầm kỳ do những người trên phạm tội mà có, nhưng vẫn đứng ra thực hiện việc mua bán, đưa ra tỷ lệ ăn chia nhằm mục đích hưởng lợi.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.