Tiểu thương chợ Bến Thành ngóng khách ngoại

18/03/2022 08:48 GMT+7

Các tiểu thương tại chợ Bến Thành mong chờ có khách du lịch quay trở lại Việt Nam sau hơn 2 năm đại dịch.

Sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19, chợ Bến Thành vẫn chưa thể khôi phục lại hoạt động như trước đây. Số lượng các quầy sạp đóng cửa, nghỉ bán vẫn còn khá nhiều. Các chủ sạp đang kinh doanh thì cho hay rất vắng khách, sức mua chỉ còn khoảng 20 - 30% so với trước đây.

Đường Phan Bội Châu phía cửa Tây chợ Bến Thành vẫn đìu hiu

Đường Nguyễn An Ninh đối diện cửa Tây vắng lặng, trái ngược với hình ảnh tấp nập trước đây

Xung quanh 4 phía ngôi chợ trung tâm này đều vắng vẻ, đìu hiu khi lượng khách thưa thớt, nhiều nhà mặt tiền cũng tiếp tục cửa đóng then cài.

Tình hình tương tự ở phía cửa Đông

Đường Phan Bội Châu phía cửa Đông thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua

Đường Lưu Văn Lang ngày nào tấp nập nay thưa thớt, số cửa hàng kinh doanh trên đường này hầu như không còn bao nhiêu

Không khí vắng vẻ cũng kéo dài tận bên trong chợ. Ngay hai trục đường chính từ cửa Tây sang cửa Đông hay từ cửa Nam sang cửa Bắc, số lượng quầy hàng đang mở bán khá nhiều nhưng khách không thấy đâu.

Các quầy mặt tiền mở bán nhưng hầu như không thấy khách mua

Trục chính từ cửa Tây sang cửa Đông vốn ngày xưa lúc nào lượng người ra vào cũng chật kín thì nay vẫn rộng thênh thang dù đã hơn 2 năm sau khi đại dịch bùng phát

Cả con đường chính xuyên từ cửa Nam sang cửa Bắc cũng luôn vắng khách

Thỉnh thoảng mới có 1 - 2 vị khách ghé quầy hỏi mua hàng

Khu vực ăn uống, thực phẩm có khách ra vào nhiều hơn nhưng vẫn thua xa những ngày nhộn nhịp trước đây

Phía trong chợ, nhất là những dãy sạp nhỏ nằm phía sau trục đường chính, nhiều quầy vẫn nghỉ bán. Chị Hoa - chuyên bán phụ kiện - cho hay có những sạp chủ miễn phí cho thuê nhưng vẫn không có người ra bán. Bởi nếu mở bán thì phải đóng thuế, phí, thuê người phụ nhưng không có khách thì tiền thu vào không đủ chi. Đa số người mở bán thì khoảng 15 - 16 giờ đã nghỉ vì không có khách. "Đi chợ buổi sáng nhìn còn có người, chứ từ trưa trở đi là hầu như không còn khách. Có nhiều hôm mình chỉ dọn ra rồi dọn vô mà không có ai hỏi thăm", chị Hoa than.

Nhiều dãy sạp đóng cửa ngừng hoạt động hơn một năm qua

Lác đác có quầy mở bán trong khi xung quanh vẫn đóng cửa khiến ngôi chợ đìu hiu

Khu vực nào cũng có những sạp đóng cửa vì vắng khách

Chị Châu - kinh doanh hàng bánh kẹo - nhẩm tính: một tháng tiền thuế, hoa chi, điện nước... cũng hết gần 3 triệu đồng/sạp. Nếu như các quầy mặt tiền (là ở hai trục đường chính) lên gần 7 triệu đồng/sạp. Nếu quầy nào có thêm người phụ bán thì lương từ 6 - 7 triệu đồng/tháng. Nhưng lượng hàng bán ra chỉ đạt khoảng 1/3 so với trước đây nên thật sự chỉ mở cửa để bán cho có, giữ một số mối quen. "Nghe du lịch mở cửa lại mà mừng quá. Hy vọng sắp tới khách sẽ đông dần lên. Ở đây chắc 90% đều bán cho khách du lịch hoặc người nhà đóng hàng gửi biếu nước ngoài. Dịch bệnh không có khách, hàng hóa không gửi được luôn nên tụi tui ngồi ngó nhau", chị Châu tâm sự.

Nhiều người mở bán chỉ để giữ chân một vài khách hàng quen và vì không thể ngồi nhà, ở không mãi

Tiểu thương chợ Bến Thành mong chờ đón khách du lịch quay trở lại tham quan, mua sắm

An Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.