Tiểu thương điêu đứng vì phải trả mặt bằng

01/05/2012 03:21 GMT+7

Những ngày qua, gần 100 tiểu thương của Siêu thị Cà Mau thuộc Công ty dịch vụ - thương mại (DV-TM) Cà Mau lo lắng khi giám đốc công ty này ra thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng đối với họ.

 Tiểu thương điêu đứng vì phải trả mặt bằng

Theo đó, sau ngày 30.4, các tiểu thương phải di dời ra khỏi siêu thị, trả mặt bằng cho công ty để sửa chữa; công ty sẽ bố trí cho bà con thuê tại khu A, chợ Bách Hóa, P.7. Nhưng theo tìm hiểu của PV, đến ngày 30.4, khu vực bố trí cho tiểu thương thuê chỉ có vài khung sắt sơ sài (ảnh).

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Minh - Giám đốc Công ty TM-DV Cà Mau thông tin là Trung tâm điện máy Nguyễn Kim sẽ thuê lại mặt bằng của khu siêu thị nên các tiểu thương phải di dời. Công ty này cho dựng một pano mô hình khu siêu thị thành khu điện máy Nguyễn Kim ngay trước cửa ra vào.

Chiều 30.4, trao đổi với PV, ông Dương Tiến Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã nhắc nhở ông Nguyễn Hoàng Minh phải lắng nghe ý kiến tiểu thương, cùng nhau bàn bạc thống nhất, không thể quyết định cứng nhắc. Ông Dũng cho biết là trước đó phía Nguyễn Kim có hỏi thuê, nhưng chưa quyết định, nên chuyện dựng mô hình đó là khó hiểu.

Tin, ảnh: Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.