TNO

Tìm kiếm máy bay AirAsia Indonesia rơi quanh đảo Belitung

28/12/2014 16:46 GMT+7

(Tin Nóng) Truyền thông Indonesia cho biết các toán cứu hộ và không quân Indonesia đang tìm kiếm dấu vết chiếc máy bay AirAsia Indonesia (công ty con của AirAsia Malaysia) được cho đã rơi gần đảo Belitung trên biển Java sáng 28.12 vì thời tiết xấu.

(Tin Nóng) Truyền thông Indonesia cho biết các toán cứu hộ và không quân Indonesia đang tìm kiếm dấu vết máy bay AirAsia Indonesia (công ty con của AirAsia Malaysia) được cho đã rơi gần đảo Belitung trên biển Java sáng 28.12 vì thời tiết xấu.


Khu vực khoanh vòng màu cam là nơi đang tìm kiếm máy bay AirAsia Indonesia mất tích, quanh đảo Belitung, Indonesia - Nguồn: AFP

Trưa 28.12, cơ quan Tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia nói máy bay của AirAsia Indonesia, số hiệu QZ8501 từ Surabaya đi Singapore đã rơi xuống biển, ở vùng nước cách đảo Belitung 148 - 185 km. Lý do là máy bay gặp thời tiết xấu, nhiều mây nên phi công xin bay lên cao hơn để tránh một cơn bão và máy bay đã bị mất ổn định, lộn vòng rồi rơi xuống biển.

Tuy nhiên Thống đốc tỉnh Bangka-Belitung chưa xác nhận thông tin này, nói phải chờ sự hỗ trợ tìm kiếm của không quân Indonesia, theo trang tin Bangkapos.com.

Không quân Indonesia đã triển khai 1 máy bay Boeing 737 đến gần đảo Bangka Belitung, còn  cơ quan Tìm kiếm cứu hộ quốc gia đã cho 6 tàu và 2 trực thăng ra khu vực này.

Phát ngôn viên Không quân, ông Hadi Tjahjanto cho các nhà báo biết Không quân sẽ tìm kiếm ở khu vực biển quanh đảo Belitung trước, và nghi ngờ máy bay rơi ở nơi này. Phi công của Không quân báo về cho hay khu vực này có rất nhiều mây.

Một bức ảnh vệ tinh cũng ghi nhận thời tiết xấu trên vùng biển Java, có nhiều mây.


Thân nhân của những người trên chuyến bay QZ 8501 tại sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya ngày 28.12.2014 - Ảnh: AFP


Phu nhân Tổng thống Indonesia, bà Iriana Jokowi viết trên tài khoản Twitter rằng Tổng thống Joko Widodo (áo trắng) gởi lời cầu nguyện đến những người mất tích trên chuyến bay QZ8501 - Ảnh: Twitter phu nhân Tổng thống Indonesia

Indonesia đã đồng ý để Singapore cử tàu và máy bay tham gia tìm kiếm máy bay AirAsia Indonesia mất tích. Úc, Malaysia cũng vừa đưa ra đề nghị tương tự.

Phu nhân Tổng thống Indonesia, bà Iriana Jokowi viết trên tài khoản Twitter rằng Tổng thống gởi lời cầu nguyện đến những người mất tích trên chuyến bay QZ8501, hy vọng họ được tìm thấy an toàn. Tổng thống Joko Widodo đang đi công tác tại Wamena ở Papua.

Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak viết trên Twitter rằng ông rất buồn khi nghe tin máy bay AirAsia Indonesia (số hiệu QZ8501) đang mất tích, và Malaysia sẵn sàng giúp đỡ.

Hãng hàng không Malaysia Airlines, từng mất 2 chiếc Boeing 777 trong năm 2014, chia sẻ với AirAsia trên Twitter: Hãy mạnh mẽ lên AirAsia. Suy nghĩ và cầu nguyện của chúng tôi hướng về các gia đình và bạn bè của những người trên chuyến bay QZ8501.

Tổng giám đốc hãng AirAsia (Malaysia), ông Tony Fernandes đang bay sang Surabaya để tìm hiểu nguyên nhân vụ máy bay AirAsia Indonesia mất tích.


Máy bay Airbus A320 của AirAsia đậu ở sân bay Kuala Lumpur ngày 28.12.2014. Một chiếc tương tự của hãng này, thuộc công ty AirAsia Indonesia đã mất tích sáng cùng ngày với 162 người - Ảnh: AFP


Khu vực đang tìm kiếm máy bay AirAsia Indonesia mất tích, quanh đảo Belitung, Indonesia – Nguồn: Google Map


Ảnh vệ tinh cho thấy thời tiết xấu ở biển Java thời điểm máy bay QZ8501 mất tích (khu vực vòng tròn màu trắng

AirAsia Indonesia là một hãng bay có 49% vốn của AirAsia Malaysia, 51% vốn còn lại của các nhà đầu tư Indonesia. AirAsia, trụ sở chính tại Malaysia, còn có các công ty con ở Thái Lan, Philippines, Ấn Độ. Hãng bay giá rẻ này chưa từng xảy ra tai nạn nào từ khi đi vào hoạt động năm 2002 đến nay, và vụ máy bay QZ8501 mất tích là tai nạn đầu tiên của hãng.

Máy bay mới, phi công giàu kinh nghiệm

AirAsia Indonesia cũng công bố danh sách 162 người trên máy bay mất tích, gồm 155 hành khách và 7 phi hành đoàn. Theo đó có 156 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc (có 1 bé sơ sinh), 1 người Singapore, 1 người Malaysia và 1 người Pháp (cơ phó).

AirAsia cũng cho biết cơ trưởng Iriyanto (Indonesia) là người thâm niên trong nghề, có 6.100 giờ bay. Cơ phó Remi Emmanuel Plesel (người Pháp) có 2.275 giờ bay. Chiếc máy bay mất tích là Airbus A320-200, số đăng ký PK-AXC, vừa hoàn tất bảo dưỡng ngày 16.11.2014 và mới bay được 6 năm.

Anh Sơn
(tổng hợp)

>> Máy bay AirAsia mất tích trên biển Java, hãng bay đổi logo trên Facebook sang màu xám
>> Máy bay AirAsia Malaysia mất tích trên vịnh Kumai, Indonesia ?
>> Máy bay AirAsia Malaysia từ Indonesia đến Singapore bị mất tích
>> Máy bay Thai AirAsia bị chim đâm thủng cánh, hãng Nok Air phải đính chính
>> Sự kiện quốc tế nổi bật 2014: Rơi máy bay, Biển Đông, Ukraine, Ebola, Cuba
>> Thủ tướng Hà Lan kêu gọi ngừng bắn gần nơi máy bay MH17 rơi
>> Tình báo Mỹ: Quân nổi dậy Ukraine bắn rơi máy bay Malaysia vì sai sót
>> Tìm kiếm máy bay MH370 sẽ kết thúc vào tháng 5.2015
>> Dữ liệu vệ tinh cho thấy máy bay MH370 đã rơi xuống biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.