Trong lần “trở lại” này của du lịch Quảng Trị, điểm nhấn là một loại hình du lịch chưa có tiền lệ ở địa phương, đó là du lịch… đêm. Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết điều kiện cần của loại hình du lịch này vừa được đáp ứng vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị (1.5) khi Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã tài trợ hệ thống chiếu sáng, âm thanh tại Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Quốc gia Trường Sơn; 2 di tích quốc gia đặc biệt là Thành Cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, với tổng giá trị lên tới 59 tỉ đồng. “Hệ thống chiếu sáng, âm thanh sử dụng công nghệ, thiết bị thông minh có khả năng lập trình các kịch bản theo sự kiện. Công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo nên sự lung linh, huyền ảo, tâm linh cho các khu di tích, phục vụ du khách tham quan, nhất là các dịp lễ, tết. Đây chính là cơ sở để Quảng Trị sẽ hướng tới việc tổ chức thăm viếng, tri ân, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ vào ban đêm”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, Sở đang họp bàn với các đơn vị lữ hành, lưu trú… tổ chức tour tuyến, đẩy mạnh truyền thông, đặc biệt là nhấn mạnh đến sự linh thiêng của các điểm đến, để quảng bá cho du lịch đêm. “Mục đích cuối cùng vẫn là níu chân du khách ở lại với Quảng Trị. Bởi khi du khách đã tham gia vào một chuyến du lịch ban đêm, họ sẽ sử dụng các dịch vụ hiện có của ngành du lịch địa phương”, ông Tuấn kỳ vọng.

Sân bay Tà Cơn, điểm đến mang nhiều hoài niệm của vùng cao Quảng Trị. ẢNH: IPA QUẢNG TRỊ

Cũng liên quan đến du lịch đêm, ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị (IPA Quảng Trị) cho biết Trung tâm đang nghiên cứu cùng các địa phương (TX.Quảng Trị, H.Gio Linh, H.Vĩnh Linh…)  và Ban quản lý các khu di tích, tạo ra các sản phẩm của du lịch đêm, như: thả hoa ở bến thả hoa Thạch Hãn, tham quan đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, dâng hương tại NTLS Quốc gia Trường Sơn… “Chúng tôi đang bàn với các bên liên quan tạo ra chương trình tour mẫu với các dịch vụ đi kèm. Ví dụ, đoàn 20 người vào Thành Cổ ban đêm thì sẽ liên hệ với ai? Muốn dâng hương, thả hoa thì thủ tục ra sao? Chi phí bỏ ra để được hướng dẫn những việc trên là bao nhiêu? Các “sản phẩm du lịch” trên sẽ được công bố rõ ràng, để du khách tiện liên hệ”, ông Tân cho biết.

Lên vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị) để ngắm và săn mây, không bao giờ là ý tưởng tồi. ẢNH: HẠNH NGUYÊN

Trước câu hỏi, Quảng Trị kỳ vọng lượng khách bao nhiêu cho du lịch đêm, ông Tân cho biết để có con số cụ thể sẽ rất khó, nhưng chắc chắn loại hình du lịch này sẽ là điểm nhấn đối với du lịch Quảng Trị năm 2022 và nhiều năm sau nữa. “Nhiều tỉnh thành đã thành công, đơn cử như ở Côn Đảo, Điện Biên… Còn Quảng Trị, mảnh đất thiêng này với nhiều câu chuyện bi tráng, xen lẫn giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, tin rằng du lịch đêm sẽ mang đến nhiều khác biệt cho du khách”, ông Tân nói.

Lễ hội đua thuyền trên sông Hiền Lương. ẢNH: Hồ Thanh Thọ
Ẩm thực của Quảng Trị sẽ mang đến cho thực khách những trải nghiệm thú vị. ẢNH: IPA QUẢNG TRỊ

Xác định du lịch biển đảo là một trong những tiềm năng cần được khai mở, tỉnh Quảng Trị đã lên kế hoạch cho một “cuộc chơi lớn” về ẩm thực tại thị trấn biển Cửa Việt (H.Gio Linh) trong năm 2022. Theo kế hoạch, vào khoảng đầu tháng 7, với sự hỗ trợ của Bộ VH-TT-DL, Quảng Trị sẽ tổ chức lễ hội “Ẩm thực biển” ở Cửa Việt. Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, lễ hội sẽ đưa vào giới thiệu trình diễn các món ăn đặc sắc tiêu biểu của Quảng Trị, song song với việc trình diễn tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế kết hợp các hoạt động âm nhạc, văn hóa nghệ thuật. Cũng tại Cửa Việt, vào thời gian này, Bộ Công thương sẽ kết hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội chợ thương mại tiểu vùng sông Mê Kông với điểm nhấn là 3 tỉnh Quảng Trị - Savanakhet (Lào) - Mukdahan (Thái Lan). “Du khách về với biển trời Quảng Trị sẽ vừa mua sắm vừa ăn uống, nghỉ dưỡng. Trong khi ở không xa, đảo Cồn Cỏ, hòn ngọc trên biển cũng đang chờ đợi du khách ghé chân”, ông Nguyễn Đức Tân cảm thán.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh này đã ban hành các kế hoạch về triển khai các giải pháp phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Theo ông Nam, những số liệu thống kê của 6 tháng đầu năm là tín hiệu đầy lạc quan cho sự trở lại mạnh mẽ của du lịch Quảng Trị. Ông Nam kỳ vọng, với lối đi riêng, trong 6 tháng cuối năm, du lịch Quảng Trị sẽ về đích với tổng lượng khách ước đạt 1.450.000 lượt; tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước đạt 1.100 tỉ đồng như kế hoạch…

Bài: Nguyễn Phúc

Báo Thanh Niên
17.06.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.