Tín hiệu tích cực về Myanmar

10/01/2022 11:12 GMT+7

Tờ Khmer Times ngày 9.1 đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kết thúc chuyến thăm Myanmar với những kết quả tích cực.

Thủ tướng Hun Sen (trái) duyệt đội quân danh dự trong lễ đón tại Myanmar

Theo đó, Thống tướng Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar, quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn với tất cả các tổ chức vũ trang thiểu số đến hết năm 2022.

Hai bên cũng đồng ý triệu tập cuộc họp giữa tất cả các bên liên quan, gồm ASEAN và các tổ chức Liên hiệp quốc nhằm xúc tiến gửi viện trợ nhân đạo và vắc xin Covid-19 cho Myanmar. Thống tướng Hlaing hoan nghênh sự tham gia của đặc phái viên nước chủ tịch ASEAN, hiện là Campuchia, trong các cuộc đối thoại với tất cả các bên liên quan. Hiện chưa rõ việc này có đồng nghĩa là cho phép đặc phái viên gặp các nhân vật đối lập hay cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi hay không. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, người dự kiến sẽ là đặc phái viên, cho biết Campuchia sẽ sử dụng cách tiếp cận khác để thực thi đồng thuận 5 điểm được Myanmar và ASEAN thống nhất hồi năm ngoái.

Thái Lan tăng cường quân đội tại biên giới với Myanmar
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.