TNO

Nga hạ thuỷ tàu chiến Gepard thứ 3 của Việt Nam ngày 27.4

26/04/2016 07:00 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 27.4, Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga) sẽ làm lễ hạ thuỷ chiếc tàu chiến lớp Gepard 3.9 thứ 3 của Hải quân Việt Nam.

(Tin Nóng) Ngày 27.4, Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga) sẽ làm lễ hạ thuỷ chiếc tàu chiến lớp Gepard 3.9 thứ 3 của Hải quân Việt Nam.

Hai tàu Gepard thứ 3 và 4 trong Nhà máy Maxim Gorky, tháng 12.2015 – Nguồn: Truyền hình quân đội Nga

Theo thông báo của đại diện Nhà máy là ông Andrey Spiridonov ngày 25.4, việc đóng chiếc tàu hộ tống tên lửa lớp Gepard 3.9 cho hải quân Việt nam đã hoàn tất, lễ hạ thuỷ ngày 27.4 sẽ có sự tham dự của đoàn đại diện Hải quân Việt Nam - đã đến Nga ngày 25.4, cùng đại diện tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và quan chức bộ ngành của cộng hoà Tatarstan.

Sau khi hạ thuỷ, tàu chiến Gepard sẽ tiến hành các đợt chạy thử nghiệm cũng như thử các loại vũ khí gắn trên tàu.

Chiếc tàu chiến Gepard 3.9 thứ tư cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ sớm hạ thuỷ.

Hai tàu Gepard 3.9 này đã được gắn động cơ turbin khí do Ukraine cung cấp sau một thời gian chậm giao hàng cho Nhà máy đóng tàu vì liên quan căng thẳng giữa hai nước Nga và Ukraine từ vụ sáp nhập Crimea vào Nga. Chính vì sự chậm trễ này khiến việc bàn giao hai tàu Gepard cho Việt Nam bị trễ hạn 8-9 tháng so kế hoạch.

Theo Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky, cặp tàu Gepard 3.9 thứ 3 và 4 của Hải quân Việt Nam có lượng choán nước 2.200 tấn, được trang bị các loại vũ khí gồm pháo hạm, pháo phòng không và hệ thống tên lửa hiện đại, có các vũ khí săn tàu ngầm, vũ khí điện tử, chống thuỷ lôi, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại.

Tàu chiến lớp Gepard 3.9 (Dự án 11661) được thiết kế để tác chiến phòng không, chống tàu mặt nước, tàu ngầm, gây nhiễu điện tử, rải mìn biển, hộ tống và hỗ trợ hạm đội, tuần tra bảo vệ bờ biển và khu đặc quyền kinh tế (EEZ), chống buôn lậu và hải tặc, cứu hộ.

Cặp tàu Gepard 3.9 thứ 1 và 2 đã đi vào hoạt động là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ - Ảnh: Nguyễn Chung

Nhà máy Maxim Gorky trước đó đã đóng 2 tàu Gepard 3.9 đầu tiên cho Hải quân Việt Nam theo hợp đồng ký năm 2006. Chiếc đầu tiên về Cam Ranh, Việt Nam và làm lễ tiếp nhận vào tháng 3.2011 là 011 Đinh Tiên Hoàng, và đến tháng 8.2011 Việt Nam tiếp nhận chiếc thứ 2 là 012 Lý Thái Tổ cũng tại Cam Ranh.

Đến tháng 10.2012, Việt Nam đặt Nga đóng tiếp 2 tàu Gepard 3.9. Tháng 2.2013, tập đoàn Rosoboronexport ký hợp đồng giao Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky thực hiện tiếp cặp tàu Gepard thứ 3 và 4 này cho Hải quân Việt Nam. Tháng 9.2013, việc khởi công đóng 2 tàu được tiến hành.

Hai tàu chiến lớp Gepard 3.9 thứ 3 và 4 của Hải quân Việt Nam được cho là có khả năng săn ngầm, trang bị hệ thống tên lửa hiện đại - Ảnh: Truyền hình quân đội Nga

Hai tàu Gepard thứ 3 và 4 này có chức năng săn ngầm, và theo nhiều thông tin của báo chí Nga thì hệ thống tên lửa trang bị cho 2 tàu này có thể là loại Klub (phiên bản xuất khẩu của loại Kalibr mà Hải quân Nga vừa trình diễn qua màn tấn công quân IS ở Syria). Kalibr có thể bắn xa tới 1.500 km, còn Klub chỉ bắn xa 300 km. Còn 2 tàu Gepard trước của Hải quân Việt Nam trang bị hệ thống tên lửa diệt hạm Uran, tầm bắn 130 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.