TNO

Tiêm kích J-10 Trung Quốc rơi gần căn cứ không quân

04/10/2016 10:51 GMT+7

(Tin Nóng) Trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây đưa ảnh tai nạn máy bay J-10 rơi gần căn cứ không quân ở Yangcun, ngoại ô Thiên Tân hôm 28.9.

(Tin Nóng) Trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây đưa ảnh tai nạn máy bay J-10 rơi gần căn cứ không quân ở Yangcun, ngoại ô Thiên Tân hôm 28.9.

Hình ảnh được cho là tiêm kích J-10 rơi gần căn cứ không quân ở Yangcun, ngoại ô Thiên Tân hôm 28.9.2016

Trang tin alert 5 ngày 1.10 cho biết chiếc tiêm kích J-10 này dường như thuộc trung đoàn không quân số 72 hoặc đội máy bay biểu diễn 1.8. Căn cứ Yangcun là thuộc sư đoàn không quân số 24, nơi bố trí nhiều phi đội tiêm kích 1 động cơ J-10 do Trung Quốc sản xuất.

Thông tin trên mạng cho biết máy bay bị trục trặc và rơi, phi công kịp nhảy dù và được cho an toàn. Nguyên nhân được cho là do động cơ máy bay va phải chim.

J-10 là chiến đấu cơ 1 động cơ, 1 chỗ ngồi, do tập đoàn hàng không Thành Đô sản xuất những năm 1990 và đưa vào tác chiến từ năm 2005. Loại máy bay chiến đấu này sử dụng 1 động cơ AL-31 của Nga, mà loại động cơ này vốn trang bị cho dòng tiêm kích Su-27 đòi hỏi dùng hai động cơ.

Từ khi bay lần đầu năm 1998, loại tiêm kích một động cơ J-10 thường xuyên xảy ra hỏng hóc và bị rơi, nhưng Trung Quốc ít khi thông báo chính thức. Việc chỉ dùng 1 động cơ AL-31 trên máy bay J-10 được cho là không phù hợp kết cấu vốn có của loại động cơ này. Trung Quốc còn tự chế tạo động cơ WS-10 mô phỏng từ AL-31 nhưng phương Tây cho là còn kém hiệu quả và an toàn so với động cơ của Nga.

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc

Từ năm 2010 đến nay ít nhất có 5-6 vụ rơi J-10.

Mới nhất là vào tối ngày 17.12.2015, một tiêm kích huấn luyện J-10 của hải quân Trung Quốc bị rơi ở tỉnh Chiết Giang khi đang bay huấn luyện, 2 phi công kịp nhảy dù thoát thân.

Ngày 19.11.2015, một tiêm kích J-10A của không quân Trung Quốc bị rơi cũng tại tỉnh Chiết Giang, ở huyện Anji, phi công nhảy dù nhưng sau đó chết vì chấn thương.

Hôm 19.9.2015, một chiếc J-10 khi bay tuần đêm đã rơi phía bắc quân khu Thẩm Dương vì chết động cơ. Phi công được cho đã cố đưa máy bay tránh xa khu dân cư và nhảy dù khi chỉ cách mặt đất hơn 300 m, bị chất thương cột sống cổ và vai, được đài CCTV khen là anh hùng vì khi đó máy bay còn mang 2,5 tấn xăng cùng hơn 200 viên đạn pháo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.