Tin tức Covid-19 Cà Mau ngày 29.12: Ghi nhận 14 ca tử vong

Gia Bách
Gia Bách
29/12/2021 20:08 GMT+7

Ngày 29.12, Cà Mau ghi nhận 14 ca tử vong do Covid-19 , cao nhất từ khi tỉnh này có ca tử vong đầu tiên vào ngày 8.8.2021.

Ngày 29.12, tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong ngày hôm nay tỉnh ghi nhận 1.085 ca mắc Covid-19 mới (35 ca qua xét nghiệm PCR, 1.050 ca nhiễm qua test nhanh) và 14 ca tử vong. Đây là ngày ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất kể từ khi tỉnh có ca tử vong đầu tiên vào ngày 8.8.2021.

Tính từ ngày 27.4 đến nay, Cà Mau ghi nhận 35.583 trường hợp mắc Covid-19; có 19.216 người điều trị khỏi và 162 người tử vong.

Ngày 29.12: Cả nước 13.889 ca Covid-19, 38.260 ca khỏi | Hà Nội 1.766 ca | TP.HCM 702 ca

Cũng trong ngày 29.12, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản thống nhất chủ trương giao Bệnh viện Lao và Bệnh phổi quản lý, điều hành Bệnh viện dã chiến số 3, thay cho Bệnh viện Mắt - Da liễu từ ngày 1.1.2022.

Bệnh viện dã chiến số 3 được sử dụng con dấu và tài khoản của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi để làm cơ sở pháp lý thực hiện giao dịch, kiểm soát chi và quản lý, điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các giao dịch, thanh quyết toán kinh phí, chứng từ phát sinh trước ngày 1.1.2022 giao cho Bệnh viện Mắt - Da liễu thực hiện và bàn giao lại cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Y tế điều chỉnh, thành lập lại bộ máy, phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để Bệnh viện dã chiến số 3 hoạt động hiệu quả.

Trước đó, ngày 21.12, Sở Y tế tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau về việc thành lập Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Cà Mau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.