Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 24.9.2022

24/09/2022 06:57 GMT+7

Tin tức về Người gửi tiền vui, người vay phấp phỏng; Khi nào điểm chuẩn đại học hết trồi sụt, ảnh hưởng quyền lợi thí sinh ?; Những dấu vết vô hình nhưng bền vững ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.9.2022.

Người gửi tiền vui, người vay phấp phỏng

Lãi suất huy động của các ngân hàng tăng lên

NGỌC THẮNG

Các ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động tiết kiệm vào sáng 23.9 sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành trước đó. Người gửi tiền vui, nhưng người đi vay đối mặt với việc trả lãi tăng cao. (trang 6)

Khi nào điểm chuẩn đại học hết trồi sụt, ảnh hưởng quyền lợi thí sinh?

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 làm thủ tục nhập học vào một trường ĐH tại TP.HCM

ĐÀO NGỌC THẠCH

Kỳ tuyển sinh đại học năm nay nhiều ngành điểm chuẩn tăng, giảm đột ngột so với năm trước đó. Vấn đề đặt ra làm sao có được sự ổn định về điểm chuẩn để không ảnh hưởng đến quyền lợi người học. (trang 17)

Những dấu vết vô hình nhưng bền vững

Nhà lưu trú của khu cách ly La Grande Chaloupe, nơi những người thợ bị cách ly khi mới đến

LOUIS RAYMOND

Tiếp tục loạt tư liệu “Dấu ấn người Việt ở đảo Réunion” là chuyện hàng trăm người Việt lưu đày trên mảnh đất sỏi đá núi lửa giữa Ấn Độ Dương cách nay hơn 150 năm không hề biết mình là đối tượng của một cuộc thử nghiệm. (trang 18)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.