Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày 7.3.2022

07/03/2022 04:36 GMT+7

Tin tức về Số hóa thủ tục hành chính thiết yếu; Đến lúc bỏ đếm số ca bệnh và xem Covid-19 là bệnh đặc hữu?; Nhân hệ số để tính thuế chuyển nhượng bất động sản? ... là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 7.3.2022.

Số hóa thủ tục hành chính thiết yếu

Hiện nay, công an toàn quốc đã cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân có nhu cầu

Trần Cường

Với chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, những chuyển động về chuyển đổi số đã và đang đạt những kết quả tích cực. Dự kiến từ tháng 6 tới, người dân, doanh nghiệp có thể ngồi ở nhà thực hiện 25 thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến đời sống dân sinh.

Đến lúc bỏ đếm số ca bệnh và xem Covid-19 là bệnh đặc hữu?

Các địa phương vẫn thực hiện xét nghiệm, đánh giá các yếu tố liên quan để công bố dịch

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dịch bệnh Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng với chủng gây bệnh chiếm ưu thế là Omicron. Theo các chuyên gia nhận định, số ca được báo cáo hằng ngày của ngành y tế chỉ là bề nổi của tảng băng, bởi còn rất nhiều ca bệnh không báo cáo và phía trước chưa biết chủng vi rút nào sẽ xuất hiện, và còn bao nhiêu đợt dịch nữa.

Nhân hệ số để tính thuế chuyển nhượng bất động sản?

Cơ quan thuế đề xuất hệ số nhân bảng giá đất để chống thất thu thuế

Đình Sơn

Đề xuất của Cục thuế TP.HCM áp dụng hệ số trên bảng giá đất trong việc tính thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS) và lệ phí trước bạ để chống thất thu thuế được đánh giá không phải là giải pháp lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.