Tin tức giáo dục đặc biệt 18.10: Chuẩn bị tiêm vắc xin cho học sinh ra sao?

17/10/2021 22:27 GMT+7

Các trường phổ thông tại TP.HCM chuẩn bị kế hoạch tiêm vắc xin cho học sinh, trường đại học lên kế hoạch dạy trực tiếp là những nội dung chính của tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (18.10).

Học sinh lớp 12 khai báo trước khi test Covid-19 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào tháng 7.2021

nguyễn loan

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (18.10), bạn đọc còn biết quan điểm của chuyên gia về việc cho trẻ em hoạt động bên ngoài sau khi hết thời gian giãn cách xã hội; Khi trở lại trường, những giải pháp cần thiết nào để xốc lại tinh thần học sinh sau dịch?...

Trường học đã lên danh sách học sinh tiêm vắc xin

Sở GD-ĐT TP.HCM đã đề nghị TP.Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, chuẩn bị danh sách học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi. Trước mắt sẵn sàng cho học sinh lớp 11, lớp 12, đảm bảo đủ điều kiện triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngay khi có thể.

TP.HCM dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ ngày 22.10

Dự kiến khoảng 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn, tất cả học sinh đang đi học từ lớp 6 đến lớp 12 trẻ sẽ bắt đầu tiêm từ ngày 22.10. Sở Y tế dự kiến tiêm mũi 1 trong vòng 5 ngày và sau khi đủ thời gian tiêm mũi 1 theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì thực hiện tiêm mũi 2 cũng trong thời gian tương tự.

Qua trao đổi với phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo nhiều trường cho hay đã lên danh sách sẵn sàng kế hoạch tiêm vắc xin cho học sinh.

Nhiều thông tin cần thiết với phụ huynh xung quanh việc tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Sinh viên ngành y thực tập tại bệnh viện

đ.n.t

Nhiều trường ĐH lên kế hoạch giảng dạy trực tiếp

Thực hành là một phần bắt buộc trong chương trình đào tạo các trường, đặc biệt là khối ngành kỹ thuật, công nghiệp, sức khỏe… Theo đại diện nhiều trường ĐH, học phần thực hành không thể thay thế bằng môn học lý thuyết, cũng không thể giảng dạy trực tuyến. Trước thực tế hiện có trường cũng đã tổ chức thi tập trung với những biện pháp đảm bảo 5K nên nhiều trường đã lên kế hoạch dạy trực tiếp các học phần thực hành để đảm bảo tiến độ và chất lượng dạy học cho sinh viên.

Chẳng hạn Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dự kiến vào cuối tháng 10 này bắt đầu cho sinh viên có đủ điều kiện đăng ký đến làm việc tại các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành tại trường. Sinh viên phải có đủ điều kiện theo quy định phòng dịch và ưu tiên người học các năm cuối hoàn thành đề tài và khoá luận.

Thông tin cụ thể về kế hoạch giảng dạy thực hành, cho sinh viên thực tập của các trường, đặc biệt khối trường sức khỏe, sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.