Tin tức giáo dục đặc biệt 21.12: Mức độ của đề kiểm tra cuối kỳ 1

20/12/2021 22:54 GMT+7

Đề kiểm tra cuối kỳ 1 ra sao khi học sinh TP.HCM mới trở lại trường học trực tiếp là một nội dung trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (21.12).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (21.12) còn thông tin các trường đại học lớn phía bắc dự kiến mở rộng sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội trong tuyển sinh năm 2022; Đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Học sinh lớp 12 TP.HCM trở lại trường học trực tiếp chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ 1

đào ngọc thạch

Kiểm tra trực tiếp có đáng lo?

Học sinh lớp 9,12 tại TP.HCM đã trở lại học trực tuyến được 1 tuần. Sau khi ôn tập, kiểm tra lại kiến thức của học sinh, nhiều giáo viên cho rằng thời gian học trực tuyến vừa qua, học sinh chỉ tiếp nhận được khoảng 50% kiến thức so với học trực tiếp. Có học sinh cao hơn thì được khoảng 70% nhưng cũng có những em chỉ 20-30% kiến thức.

Nguyên nhân, theo nhiều giáo viên, do thời lượng học trực tuyến giảm, nội dung tinh gọn. Ngoài ra, nhiều học sinh không có ý thức tự giác trong học tập… Tuy vậy, điểm kiểm tra thường xuyên và bài kiểm tra giữa kỳ 1 của học sinh cao hơn hẳn.

Chính vì lý do này mà khi trở lại học trực tiếp, nhiều học sinh lo âu không đạt kết quả tốt nếu làm bài kiểm tra cuối kỳ theo hình thức trực tiếp.

Các giáo viên nêu cách thức ra đề kiểm tra trực tiếp thế nào để học sinh an tâm? Thông tin này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (21.12).

Giải pháp blockchain sẽ là một trong những ngành học mới đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

afp

Đưa vào đào tạo nhiều ngành học doanh nghiệp cần

Tiến sĩ Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cho biết: “Đào tạo nhân lực của chúng ta hiện vẫn đang chậm một bước so với nhu cầu của doanh nghiệp. Nhiều ngành nghề chưa được xây dựng thành chương trình học. Muốn phát triển và hội nhập, doanh nghiệp không thể cứ mãi thuê nhân công nước ngoài”.

Chính thực tế này mà từ năm 2022, nhiều trường sẽ thiết kế chương trình, đưa vào đào tạo những ngành nghề đang là xu hướng của thế giới để đáp ứng nhu cầu nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đây là những ngành học gì? Nhu cầu của xã hội trong thời gian tới ra sao?... Băn khoăn này sẽ được giải đáp trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.