Tin tức giáo dục đặc biệt 22.12: Tuyển sinh bằng điểm học bạ có gì mới?

21/12/2021 22:50 GMT+7

Năm nay phương thức tuyển sinh bằng điểm học bạ của các trường đại học có gì thay đổi khi học sinh lớp 12 học trực tuyến trong thời gian dài là nội dung trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (22.12).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (22.12) còn thông tin định hướng của lãnh đạo TP.HCM về việc học sinh trở lại trường trong giai đoạn kế tiếp.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM trở lại trường học trực tiếp được hơn 1 tuần

đào ngọc thạch

Nhiều năm nay, phương thức xét tuyển dựa vào điểm học tập bậc THPT (xét học bạ) trở nên phổ biến ở các trường đại học cả công và tư. Đây cũng là một phương thức được nhiều thí sinh quan tâm. Tuy nhiên, năm 2021 do dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, học sinh lớp 12 năm nay trải qua 3 năm đều có khoảng thời gian học trực tuyến. Trong đó, đặc biệt năm học 2021-2022 này, ở nhiều địa phương học sinh trải qua gần hết học kỳ 1 học trực tuyến.

Theo đánh giá của giáo viên, học trực tuyến trong thời gian qua ảnh hưởng đến chất lượng kiến thức của học sinh. Tuy nhiên, điểm kiểm tra thường xuyên và giữa kỳ của phần lớn học sinh lại rất cao do hình thức kiểm tra trực tuyến.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào đại học

đ.n.t

Trong khi đó, phương án xét tuyển của nhiều trường đại học trong các năm qua bằng phương thức học bạ lấy điểm 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 của lớp 12). Trước thực tế của năm nay, liệu các trường có điều chỉnh, thay đổi về phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Băn khoăn này sẽ được giải đáp trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai cùng với quan điểm của TP.HCM về việc cho học sinh đến trường trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.