Tin tức giáo dục đặc biệt 3.11: Khi nào học sinh TP.HCM chính thức trở lại trường?

02/11/2021 22:50 GMT+7

Đây là câu hỏi của nhiều phụ huynh tại TP.HCM sau khi học sinh từ 12-17 tuổi đã được tiêm vắc xin Covid-19 . Đó cũng chính là một trong những nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (3.11).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (3.11) còn nêu thông tin quan trọng về “số phận” của các trường trung cấp và cao đẳng trong thời gian tới; Sinh viên cần những kỹ năng gì để học tốt, nhất là trong giai đoạn học trực tiếp.

TP.HCM có kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 742.368 học sinh từ 12-17 tuổi

n.d

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất cụ thể thời gian học sinh đi học trở lại

Ngày 2.11, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo Bộ Y tế và UBND TP.HCM kết quả tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 742.368 học sinh. Sau 6 ngày, từ 27.10 đến 1.11, TP.HCM đã tiêm vắc xin cho 531.998 trẻ, trong đó có 212.372 trẻ từ 16 - 17 tuổi, 319.626 trẻ từ 12 - 15 tuổi.

Đây là một trong những bước chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Chính vì vậy, song song với lộ trình tiêm vắc xin, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình với UBND TP.HCM về dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, trong đó có đề xuất thời gian cụ thể cho học sinh đi học trở lại.

TP.HCM đề xuất kế hoạch cho học sinh trở lại trường sau khi tiêm xong vắc xin phòng Covid-19

đ.n.t

Theo tờ trình của Sở GD-ĐT, phương án này nhằm đảm bảo đủ thời gian sơ kết công tác tổ chức dạy học trực tiếp thí điểm tại xã đảo Thạnh An (H.Cần Giờ) cho tất cả các khối lớp. Đồng thời cũng để các trường chuẩn bị cơ sở vật chất, tiếp nhận và sửa chữa cơ sở vật chất…

Vậy Sở GD-ĐT đề xuất thời gian nào học sinh TP.HCM trở lại trường? Câu hỏi này sẽ được giải đáp trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai cùng rất nhiều câu hỏi khác như nếu trẻ không tiêm có được đến trường học trực tiếp cùng bạn bè? Khi nào trẻ dưới 12 tuổi được tiêm vắc xin? Kế hoạch tiêm vắc xin của học sinh Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ra sao?...

Bộ Y tế đã phân bổ 109 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Mỗi tỉnh chỉ còn 1 trường cao đẳng công lập?

Dự thảo Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 cho thấy có nhiều thay đổi trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 cho thấy có nhiều thay đổi trong hệ thống này.

m.q

Theo dự thảo này, đến năm 2030 giảm 20% số cơ sở công lập so với năm 2020, giảm 100% số trường trung cấp so với năm 2020, phát triển cơ sở ngoài công lập lên 45%. Để thực hiện chỉ tiêu trên, phải sáp nhập trường trung cấp công lập vào trường CĐ hoặc giải thể nếu hoạt động không hiệu quả.

Dự thảo còn đặt ra mục tiêu mỗi địa phương sẽ chỉ còn một trường CĐ đa ngành công lập cấp tỉnh dựa trên việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Như vậy cả nước sẽ chỉ còn 63 trường CĐ công lập tại 63 tỉnh, thành.

Dư luận phản ứng thế nào trước dự thảo này? Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ có lời giải đáp cùng với lời khuyên cho sinh viên năm nhất về phương pháp học tập hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.