Tin tức giáo dục đặc biệt 7.10: Nên tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 lúc nào?

06/10/2021 22:09 GMT+7

Làm thế nào có sự công bằng cho học sinh trong điều kiện học tập khác nhau do tình hình dịch Covid-19 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là một vấn đề đặt ra trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai.

Bộ GD- ĐT xác định một đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư trong điều kiện bình thường

Đ.L

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.10) còn nêu những quan điểm của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; Thực trạng tuyển sinh các trường cao đẳng- trung cấp trong năm nay ra sao?

Địa phương được chọn thời gian thi phù hợp ?

Nói về phương án tổ chức kỳ thi năm 2022, Bộ GD-ĐT nêu: “Các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ GD-ĐT quy định. Thời gian tổ chức kỳ thi tại các tỉnh có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương”.

Một số lãnh đạo sở GD-ĐT băn khoăn phải chăng kỳ thi sẽ giao về cho địa phương hoàn toàn, địa phương được chọn thời gian thi phù hợp sau khi kết thúc năm học?

Hôm nay, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), khẳng định Bộ GD- ĐT sẽ xác định một đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư trong điều kiện bình thường. Nếu dịch bệnh còn diễn biến bất thường thì Bộ sẽ xem xét tình hình thực tế và trên cơ sở đề nghị của các địa phương để điều chỉnh thời gian tổ chức thêm đợt thi cho các địa phương chưa hoàn thành tổ chức thi trong đợt chi chung.

Tại TP.HCM, nơi bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19, dự kiến học sinh sẽ học trực tuyến cho đến hết học kỳ 1. Chính vì vậy, nhiều giáo viên cho rằng cần phải xác định thời gian thi tốt nghiệp THPT phù hợp.

“Từ thực tế của TP.HCM, đề xuất kỳ thi tốt nghiệp THPT nên diễn ra vào cuối tháng 7 để các trường có sự chuẩn bị, bổ sung, nâng cao kiến thức cho học sinh”, hiệu trưởng một trường THPT tại TP.HCM nêu quan điểm.

Còn nhiều ý kiến, đề xuất khác nhằm tạo sự công bằng cho học sinh khi tham gia kỳ thi này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (7.10).

Năm nay tuyển sinh ở các trường cao đẳng công lập uy tín vẫn thuận lợi dù dịch Covid-19

M.q

Chỉ 27% thí sinh chọn học trung cấp

Năm nay, dịch bệnh kéo dài ở TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam khiến cho việc tuyển sinh của các trường nói chung trong khối giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM khó khăn gấp nhiều lần so với năm 2020. Tuy nhiên, khó khăn nhất vẫn tập trung chủ yếu ở các trường ngoài công lập.

Trong khi những trường cao đẳng, trung cấp công lập có uy tín đã tuyển đủ 100% chỉ tiêu, thậm chí thí sinh điểm rất cao thì nhiều trường ngoài công lập đang chật vật chưa tuyển đủ chỉ tiêu,có trường chỉ đạt dưới 50%.

Còn theo số liệu thống kê của Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tính đến 1.9, trình độ cao đẳng trên địa bàn thành phố mới chỉ tuyển được 19.827/45.000 chỉ tiêu, đạt 44,06%, trong khi trình độ trung cấp là 9.980/36.000 chỉ tiêu, đạt 27,72%. Tính các bậc học nói chung thì số lượng tuyển được năm nay giảm khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân của hiện tượng trái ngược này và giải pháp của các trường ra sao? Những băn khoăn này sẽ được giải đáp trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.