Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.8.2020

11/08/2020 06:27 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 11.8.2020 gồm: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong hai ngày 14 - 15.8; Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng tử vong...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.8.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.8.2020 có bài: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong hai ngày 14 - 15.8. Theo đó, tang lễ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong hai ngày 14 -15.8. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Ảnh: TTXVN

 

Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng tử vong

Trong ngày 10.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo 3 ca mắc Covid-9 ngụ tại Đà Nẵng tử vong, là các bệnh nhân: 430, 737 và 436.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 14 tại Việt Nam tử vong: Bệnh nhân 436

Sống trong khu phong tỏa

Phía sau những hàng rào sắt, bên trong khu phong tỏa xung quanh 3 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng, người dân dần quen với nhịp sống im lìm sau cánh cửa. Và ở đó cũng không thiếu những câu chuyện chan chứa nghĩa tình...

Người dân trong khu phong tỏa tình nguyện làm công tác giám sát sức khỏe cộng đồng

Ảnh: Hoàng Sơn

 

Không thể để 'người làm, kẻ phá'

Lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng đóng cửa quán game Cyber Gaming tại Q.Liên Chiểu, giải tán hàng chục game thủ tụ tập bất chấp quy định giãn cách xã hội

ẢNH: NGUYỄN TÚ

'Hô biến' đất trường đại học thành biệt thự: 'Chạy' thủ tục bịt sai phạm?

Trung tâm nghiên cứu kinh tế Việt - Úc

Ảnh: Anh Vũ

3 biệt thự đã xây dựng trái phép, hàng chục lô khác ở Bắc Ninh (500 m2/lô) cũng bị “xẻ” ra bán với mỗi suất chỉ khoảng 1 tỉ đồng, trong khi giá thị trường lên tới hơn 10 tỉ đồng.

Truy tố Dương 'Đường' và 4 cán bộ đấu giá đất

Ngày 10.8, Viện KSND tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng để truy tố các bị can Nguyễn Thị Dương (tức Dương “Đường”, 40 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Vũ Gia Thành (43 tuổi), nguyên đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất (Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình) và Hà Văn Dũng (36 tuổi), nguyên nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở TN-MT tỉnh Thái Bình) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 11.8.2020, còn có: Không đồng ý dùng sổ hộ khẩu giấy tới 2025. Theo đó, báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết có ý kiến cho rằng quy định thời điểm có hiệu lực của luật từ ngày 1.7.2021 là “không đủ thời gian để bảo đảm các cơ sở dữ liệu liên quan có thể hoàn thiện và vận hành ngay được trên thực tế”. Nhiều ý kiến đề nghị trong luật cần quy định về lộ trình chuyển tiếp phù hợp, cụ thể là tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy song song với hệ thống điện tử cho tới hết 31.12.2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.