Tina Dương lên livestream trước ngày bị bắt: "Em đi tù vì em quá tốt"

14/10/2022 11:32 GMT+7

Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi hay Anna, Tina Dương, quê Bắc Giang ) là cái tên đang rất được dư luận quan tâm gần đây do gây ra vụ chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Mặc dù đã bị khởi tố, bắt tạm giam, nhưng những video clip mà Tina Dương livestream trên mạng xã hội trước đó vẫn đang được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng.

Trên mạng xã hội ngày 14.10, dân mạng đang chia sẻ mạnh đoạn video clip được cắt ra từ video livestream của Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, quê Bắc Giang, còn gọi là Tina Dương).

Trong video clip trước khi bị bắt, Tina Dương có lần phát ngôn: "“Nếu như ngày mai em có phải đi tù đi chăng nữa, thì em nói thật em đi tù là vì em quá tốt”.

Ngày 13.10.2022, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (còm gọi là Tina Dương) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Hot girl "Tina Dương" òa khóc lúc bị công an tra tay vào còng

Tina Dương được dư luận chú ý đến qua những video livestream trên mạng xã hội trước khi bị bắt. Những phát ngôn của người này như “em đi tù là vì em quá tốt”, hay “tạm biệt mọi người ngày mai mình còn đi tù” đã được nhiều người cắt ra thành các video clip ngắn và lan truyền rộng rãi một cách châm biếm.

Có thể kể ra một số câu nói đang tạo sóng gió trên livestream như:

“Thôi tạm biệt mọi người nha, mình đi ngủ đây ngày mai mình còn đi tù nữa.”

“Hy vọng là mọi người sẽ còn nhớ đến em khi em xuất hiện. Để em trở thành một con người tốt và chúng ta sẽ còn tìm thấy nhau”.

Bị can Ninh Thị Vân Anh

DUY TUẤN

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào ngày 10.10 và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ninh Thị Vân Anh thuê xe ô tô của một công ty ở TP.HCM, yêu cầu địa điểm nhận xe là tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Tuy nhiên, đến ngày 24.4.2022 là thời điểm hết hạn theo hợp đồng nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả. Sau đó, cô này bán ô tô cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả và bỏ trốn. Tài sản trong vụ án được hội đồng định giá tài sản thành phố Phan Thiết kết luận là hơn 774 triệu đồng.

Do xe ô tô mà Ninh Thị Vân Anh lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt có trị giá hơn 500 triệu đồng, do vậy thẩm quyền thụ lý vụ án thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh. Hiện toàn bộ hồ sơ của vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết chuyển đến Công an tỉnh Bình Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.