Tình bạn đẹp của Kate Winslet và Leonardo DiCaprio sau ‘Titanic’

27/12/2021 21:58 GMT+7

Bộ phim kinh điển Titanic (1997) không chỉ làm nên tên tuổi của Kate Winslet và Leonardo DiCaprio mà còn là sự khởi đầu cho tình bạn đẹp kéo dài suốt 25 năm của hai ngôi sao này…

Kate WinsletLeonardo DiCaprio từng lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả khi hóa thân thành cặp tình nhân Rose Dewitt Bukater - Jack Dawson gặp rồi yêu nhau trên con tàu xấu số Titanic. Sau màn kết hợp quá đỗi ngọt ngào trong tác phẩm chiếu hồi 1997, nhiều người hâm mộ đã mong chờ cặp sao đình đám này viết tiếp chuyện tình dang dở của Jack và Rose bằng một mối quan hệ lãng mạn ngoài đời thực. Thế nhưng hai diễn viên lại không phải lòng nhau mà giữa họ nảy nở một tình bạn đẹp kéo dài suốt 25 năm qua.

Kate Winslet và Leonardo DiCaprio gặp nhau lần đầu vào năm 1996 khi quay bom tấn Titanic do đạo diễn James Cameron cầm trịch, khi Kate 21 tuổi còn Leo mới 22. Trước khi tham gia dự án, mỹ nhân người Anh và sao nam đến từ Mỹ không phải là bạn nhưng họ có biết đến nhau, đủ để Kate để mắt đến bạn diễn. Theo People, trong cuộc phỏng vấn vào năm 1998, minh tinh này thừa nhận trong lòng cô ngay từ đầu đã muốn Leonardo DiCaprio nhận vai Jack

shutterstock

Dù có ấn tượng tốt với tài tử sinh năm 1974 song Kate Winslet thừa nhận rằng cô đã hơi cảnh giác trước bạn diễn vì sợ mình bị phân tâm bởi sự đẹp trai của Leo và phải lòng anh. “Tôi đã nghĩ rằng biết đâu tôi sẽ như thế thật vì anh ấy thực sự rất đẹp”, nữ diễn viên người Anh nói trong cuộc phỏng vấn năm 1998. Tuy nhiên, sự lo lắng của Kate hoàn toàn biến mất khi ngay từ lúc phim bấm máy, họ đã xem nhau như hai người bạn

Moviestore/shutterstock

Quay Titanic là một quá trình đầy khó khăn kéo dài 7 tháng và họ thường xuyên phải ngâm mình hàng giờ trong bể nước. Bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Guardian rằng đó là trải nghiệm không hề dễ chịu đối với các diễn viên song hai nghệ sĩ trẻ vẫn gắn bó với nhau trong suốt thời gian quay phim đến nỗi bạn bè của mỹ nhân sinh năm 1975 cảm thấy ghen tị. Sao nữ chia sẻ: “Sự gần gũi và sức mạnh của tình bạn mà chúng tôi có được là điều mà rất nhiều bạn bè của tôi ghen tị phát điên. Nhưng đối với tôi, anh ấy chỉ là một Leo già dặn và ngớ ngẩn”

20th Century Fox

Sau khi Titanic ra rạp vào năm 1997 và tạo thành một “cơn sốt” ngoài phòng vé, danh tiếng của Kate Winslet và Leonardo DiCaprio được cả thế giới biết đến. Họ cùng sải bước trên thảm đỏ Quả cầu vàng năm 1998, mùa giải mà bộ đôi được đề cử ở hạng mục Nam và Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Bất chấp những câu hỏi về nghi vấn “phim giả tình thật” mà báo giới ồ ạt đặt ra, các ngôi sao khẳng định họ chỉ là bạn tốt của nhau

WireImage

10 năm sau, tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2007, công chúng vẫn thấy cặp tài tử - minh tinh này thân thiết như ngày nào. Cũng trong năm đó, họ cùng được đề cử tại Oscar và khiến người hâm mộ phát cuồng khi máy quay lia qua khán đài và chộp được khoảnh khắc Leo nháy mắt với Kate

WireImage

Năm 2008, Kate Winslet và Leonardo DiCaprio làm nức lòng người hâm mộ khi tái hợp trong bộ phim Revolution Road. Tác phẩm là câu chuyện về cặp vợ chồng đang đối mặt với cuộc hôn nhân tan vỡ. Phim do Sam Mendes - người chồng bấy giờ của Kate, làm đạo diễn. Nói về lần tái hợp với “người tình màn ảnh”, Leonardo cho biết: “Chúng tôi lúc ấy đang tích cực tìm kiếm điều gì đó để có thể làm cùng nhau. Mọi thứ diễn ra tự nhiên vì cô ấy là bạn cưng của tôi”

DreamWorks

Trong suốt quá trình quảng bá tác phẩm mới, bộ đôi đình đám này liên tục dành cho nhau những lời có cánh. Leonardo DiCaprio ca ngợi bạn thân là một chuyên gia tuyệt vời và nhấn mạnh trong chương trình Today: “Cô ấy là số một”. Về phần Kate Winslet, cô cũng ra sức tâng bốc đối phương: “Anh ấy là người giỏi nhất”

WireImage

Thành công của bộ phim cũng giúp đôi bạn nổi tiếng cùng xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng hồi đầu năm 2009. Lần này, hai ngôi sao lại lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó của họ. Nam diễn viên người Mỹ bày tỏ niềm hạnh phúc: “Thật tuyệt khi tôi được làm việc với một trong những người bạn thân nhất của mình”. Bông hồng nước Anh chia sẻ khi được xuất hiện tại sự kiện cùng bạn thân: “Với sự chú ý mà bộ phim nhận được, chúng tôi đã có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho nhau, đây là một phần thưởng lớn”

WireImage

Trong đêm trao giải đó, Kate Winslet đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Minh tinh 7X đã có một bài phát biểu đầy xúc động, nơi cô gửi đến Leonardo DiCaprio những lời đầy chân thành: “Leo, em rất hạnh phúc khi có thể đứng đây và nói với anh rằng em yêu quý anh đến nhường nào và em đã yêu quý anh như thế nào trong suốt 13 năm qua. Em yêu anh bằng cả trái tim, thật sự đấy”

getty

Về phần Leonardo DiCaprio, nam diễn viên nhiều lần bày tỏ sự yêu mến dành cho bạn diễn nổi tiếng. “Kate Winslet là một trong những người bạn thân yêu nhất của tôi… Chúng tôi có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau”, tài tử Mỹ nói với Esquire hồi tháng 3.2010

getty

Hồi 2012, khán giả lại chứng kiến cuộc hội ngộ ngọt ngào của hai diễn viên quyền lực này ở Lễ trao giải Quả cầu vàng, nơi Kate mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của phim Mildred Pierce còn Leo được đề cử với vai chính trong phim J. Edgar. Theo nhiều nguồn tin, Leonardo DiCaprio là người đã đưa cô dâu Kate Winslet bước đến bên chú rể Ned Rocknroll trong đám cưới diễn ra vào tháng 12 năm đó

getty

Trong các mùa giải thưởng, mỹ nhân phim The Reader luôn dành sự ủng hộ đặc biệt cho “người tình màn ảnh”. Theo People, minh tinh này thậm chí còn quan tâm đến việc Leonardo DiCaprio đoạt giải hơn là chiến thắng của bản thân. Cô từng chia sẻ: “Tôi đã rất tập trung vào việc dõi theo anh ấy và chứng kiến anh ấy chiến thắng mọi thứ. Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi trên thế giới và tôi không thể không có mặt để ủng hộ anh ấy”.

FilmMagic

Mặc dù có mối quan hệ gần gũi và dành nhiều lời âu yếm cho nhau song cặp minh tinh - tài tử này luôn khẳng định họ chưa từng có tình ý với đối phương. “Tôi nghĩ lý do tình bạn của chúng tôi thực sự bền lâu là do chúng tôi chưa từng có bất cứ tình cảm yêu đương nào với nhau”, Kate giải thích với Marie Claire hồi 2014

FilmMagic

Cô tiếp tục: “Mọi người khá là thất vọng khi nghe điều này, bởi vì trong phim, chúng tôi đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên và có rất nhiều nụ hôn với nhau. Thế nhưng thực sự là chúng tôi chưa bao giờ nảy sinh tình cảm. Anh ấy luôn xem tôi là một đứa con trai. Tôi cũng chưa bao giờ thực sự là một cô gái nữ tính cả”

getty

Tại Lễ trao giải Oscar 2016, cặp sao phim Titanic lại có một cuộc hội ngộ đáng yêu trên thảm đỏ. Không lâu sau khoảnh khắc đó, Leonardo DiCaprio đã được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong The Revenant. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Kate Winslet đã dành cho anh một cái ôm và rơi nước mắt khi nghe bài phát biểu của bạn thân. Còn tài tử Mỹ nói với Entertainment Tonight tại Quả cầu vàng 2016: “Cô ấy là nữ diễn viên yêu thích nhất của tôi trong ngành”

getty

Tháng 7.2017, bộ đôi đình đám hội ngộ tại buổi dạ tiệc thường niên của quỹ Leonardo DiCaprio ở Saint-Tropez (Pháp). Để kỷ niệm 20 năm đóng chung Titanic, họ đã bán đấu giá cơ hội để người hâm mộ ăn tối cùng mình với mục đích làm từ thiện. Tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2017, Kate Winslet chia sẻ với truyền thông rằng những kỷ niệm đóng Titanic vẫn còn rõ nét trong tâm trí mình và điều cô trân trọng nhất từ trải nghiệm ấy chính là sự gắn kết với dàn diễn viên và ekip, đặc biệt là có được tình bạn tuyệt vời với Leo

getty

Ba năm qua, đôi bạn thân thiết này đã không thể gặp nhau vì đại dịch Covid-19. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với The Guardian, Kate Winslet thừa nhận cô đã “không thể ngừng khóc” khi gặp lại người bạn tri kỷ ở Los Angeles cách đây ít lâu. Minh tinh 46 tuổi nói cô đã quen biết Leonardo DiCaprio cả nửa cuộc đời và nhấn mạnh: “Anh ấy là bạn của tôi, một người bạn thực sự thân thiết của tôi. Chúng tôi được gắn kết để làm bạn của nhau trong suốt cuộc đời này”.

getty

Sau Titanic Revolution Road, người hâm mộ của Kate Winslet - Leonardo DiCaprio vẫn mong chờ cặp sao sẽ sớm có màn tái hợp khác trên màn ảnh. “Tôi và Leo vẫn chưa có kế hoạch gì. Nhưng như mọi khi, tôi vẫn muốn được làm việc với anh ấy vào một ngày nào đó, ai mà biết được chứ? Điều đó có thể không xảy ra cho đến khi chúng tôi 70 tuổi”, Kate chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.