Tình hình Covid-19 Bình Thuận ngày 1.11: Các ca nhiễm mới liên tục tăng

Quế Hà
Quế Hà
01/11/2021 18:34 GMT+7

Chiều 1.11, Sở Y tế Bình Thuận thông báo toàn tỉnh ghi nhận 167 ca nhiễm Covid-19 mới . Riêng TP.Phan Thiết có đến 87 ca nhiễm mới, trong đó có 73 ca nhiễm cộng đồng, số ca nhiễm còn lại chủ yếu ở H.Hàm Thuận Bắc.

Bình Thuận ghi nhận 167 ca nhiễm Covid-19 mới

Trong số 167 ca dương tính Covid-19 mới của Bình Thuận ghi nhận trong ngày 1.11, có đến 135 ca nhiễm cộng đồng (ngày 31.10 phát hiện 83 ca).

Theo thông báo của Sở Y tế Bình Thuận, số ca dương tính Covid-19 mới ngoài cộng đồng ở TP.Phan Thiết vẫn chiếm con số cao nhất; chủ yếu ở các phường có cấp độ dịch là vùng đỏ, cam như Phú Tài (16 ca cộng đồng), Xuân An (12 ca), Thanh Hải (7 ca), Bình Hưng (8 ca) và nhiều nhất là P. Đức Nghĩa với 22 ca.

Chợ dã chiến trong vùng đỏ

QUẾ HÀ

Còn ở H.Hàm Thuận Bắc, xã có nhiều ca nhiễm mới nhất hôm nay là Hàm Trí với 25 ca, TT.Ma Lâm 11 ca, xã Hàm Liêm 6 ca. Các xã thuộc vùng “đỏ” của H.Hàm Thuận Bắc là Hàm Đức hôm nay còn 2 ca, Hàm Chính còn 4 ca.

Ngày 1.11: Thông báo 52 ca Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh thành

Đóng cửa chợ tự phát

Về giải pháp ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bình Thuận, vẫn là giải pháp phong tỏa hẹp (theo thôn, khu phố, đường nhỏ trong khu dân cư). Sau đó tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để đưa F0 đi điều trị.

Việc cách ly F1, F0 vẫn chủ yếu là cách ly tập trung; số ít F1 được cách ly tại nhà, tại cơ sở lưu trú với điều kiện đáp ứng được các quy định của tỉnh về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực y tế.

Lấy mẫu xét nghiệm tại cảng cá Phan Thiết

QUẾ HÀ

Về nguyên nhân số ca nhiễm mới tăng cao, theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh Bình Thuận vẫn còn biểu hiện chủ quan của người dân. Mặt khác, việc kiểm soát người ra vào vùng dịch, kiểm soát người đến từ vùng dịch vẫn có lúc, có nơi biểu hiện chủ quan, thiếu chặt chẽ. Thậm chí vẫn xuất hiện tình trạng tụ tập đông người ở các vùng đỏ, vùng cam, dẫn đến sự lây lan mạnh.

Xếp cấp độ dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận đến ngày 30.10

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết, tỉnh yêu cầu TP.Phan Thiết và các địa phương tăng cường kiểm soát các hoạt động buôn bán, kinh doanh có tụ tập đông người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Không để tiểu thương mua bán tại các cảng cá của TP.Phan Thiết và đóng cửa ngay các chợ tự phát. Đồng thời, có biện pháp kiểm soát dịch tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện ích của địa phương mình.

Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trong khu dân cư

QUẾ HÀ

Toàn tỉnh chỉ có huyện đảo Phú Quý xếp cấp độ dịch Covid-19 là cấp độ 1; có 5 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc cấp độ 2 và có đến 4 đơn vị hành chính thuộc cấp độ 3 (gồm: TP.Phan Thiết, H.Hàm Thuận Bắc, H.Hàm Thuận Nam và H.Đức Linh), toàn tỉnh có tới 12 xã, phường bị xếp cấp độ 4 và 16 xã, phường bị xếp cấp độ 3. Tỉnh Bình Thuận là tỉnh xếp cấp độ dịch Covid-19 là cấp độ 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.