Tình hình Ukraine sáng 11.3: Nga tung đòn đáp trả lệnh cấm vận của phương Tây

11/03/2022 09:30 GMT+7

Ngày 10.3, chính phủ Nga thông báo lệnh cấm xuất khẩu 200 mặt hàng và thiết bị cho đến hết cuối năm 2022. Đây là động thái đáp trả của Moscow đối với những biện pháp cấm vận nhắm vào Nga sau khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu.

Theo lệnh được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký, danh sách này bào gồm "thiết bị y khoa, liên lạc, công nghệ, xe, máy móc nông nghiệp và thiết bị điện, tổng cộng hơn 200 loại mặt hàng”.

Ngoài ra, Nga còn cấm xuất khẩu "một số loại gỗ" đến những nước có hành động "không thân thiện" đối với Nga. Danh sách bị ảnh hưởng gồm có 48 nước, trong đó có các nước thành viên Liên minh châu Âu và Mỹ, theo AFP.

Xe tăng Nga bị hư hại ở vùng Sumy, Ukraine

reuters

Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù hai bên đã trải qua 4 vòng đàm phán. Một quan chức Ukraine hôm 10.3 cảnh báo lực lượng Nga tiếp tục có hành động quân sự nhằm bao vây thủ đô Kyiv và giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều thành phố khác.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã có cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Reuters, ông Kuleba nói với báo giới rằng không có tiến triển nào trong việc đạt lệnh ngừng bắn ở Ukraine tại cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Lavrov.

Trước đó, Nga đã tuyên bố lệnh ngừng bắn ở một số thành phố của Ukraine và mở hành lang nhân đạo để dân thường ra khỏi vùng đụng độ, nhưng hai bên cáo buộc qua lại về việc không thực hiện sơ tán.

Cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng Ukraine và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

reuters

Phát biểu sau cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Kuleba, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng ông không tin căng thẳng giữa Nga với phương Tây sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân, nhưng cảnh báo phương Tây đang hành xử một cách nguy hiểm về vấn đề Ukraine.

Ông lặp lại các yêu cầu của Nga là Ukraine phải phi quân sự hóa và chấp nhận tình trạng trung lập, nhấn mạnh chiến dịch quân sự vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Bộ Quốc phòng Nga tối 10.3 cho biết kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2 đến nay, hơn gần 3.000 khí tài quân sự Ukraine đã bị phá hủy, trong đó có 98 máy bay, 144 hệ thống phòng không, hơn 1.000 xe tăng và thiết giáp, và 109 hệ thống pháo phản lực đa nòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.