Tờ báo của Trung Quốc viết sai sự thật và thiếu thiện chí

24/06/2011 01:57 GMT+7

Bài viết của Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đã đưa thông tin sai sự thực, thiếu thiện chí và gây thêm phức tạp cho tình hình biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm qua 23.6 tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 21.6, tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) đã đăng xã luận với tiêu đề Trung Quốc phải phản ứng sự khiêu khích của Việt Nam về tình hình biển Đông. Trong bài viết, phía Trung Quốc cho rằng Việt Nam là nguyên nhân gây ra những tranh chấp hiện nay trên biển Đông. Không chỉ sử dụng giọng điệu cứng rắn, vu cáo VN, bài viết này còn đề cập khả năng sử dụng sức mạnh quân sự của TQ trên biển Đông.

Nhận xét về những ý kiến này, bà Nguyễn Phương Nga nói: "Các hoạt động vi phạm chủ quyền của VN mà tàu của TQ tiến hành đã gây bức xúc trong lòng người dân VN. Một số báo của TQ, trong đó có Thời báo Hoàn Cầu đã đưa các bình luận thiếu thiện chí, không có lợi cho mối quan hệ Việt - Trung và khiến tình hình thêm phức tạp". Bà Nguyễn Phương Nga cũng cho biết có những thông tin mà báo nói trên đưa là sai sự thật, gây tổn thương cho tình cảm của người dân hai nước. Bà Nguyễn Phương Nga cũng khẳng định rằng những người dân yêu chuộng hòa bình "sẽ không thể chia sẻ và đồng tình với những thông tin không đúng sự thật và thiếu thiện chí" mà báo nói trên đã đưa ra.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của hãng tin AP về việc “nhiều người tập trung biểu tình hòa bình” trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán TQ tại VN, bà Nguyễn Phương Nga cho biết điều này thể hiện sự bức xúc cao độ của nhân dân VN trước hành động gây hấn của TQ. "Về việc này, chỉ có thể nói như sau: Các hành động gây hấn của các tàu TQ trên biển Đông vừa qua đã gây nên bức xúc lớn trong dư luận nhân dân VN, và sự việc diễn ra trong những ngày cuối tuần vừa qua đã thể hiện điều này”, bà Nga nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN tái khẳng định VN chủ trương giải quyết mọi vấn đề, kể cả vấn đề tranh chấp trên biển Đông, bằng đối thoại hòa bình.

Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.