Tố cáo tiêu cực ở giải thể thao trẻ: Phụ huynh được mời làm việc hôm nay

23/08/2024 00:00 GMT+7

Sự việc phụ huynh đứng ra tố cáo tiêu cực ở giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM năm 2024 đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Đây là vấn đề nhức nhối, không ít lần xảy ra ở các giải thể thao trong nước, cần quyết liệt đấu tranh loại bỏ.

HLV VÀ TRỌNG TÀI BỊ TỐ CÁO

Ông Nguyễn Mạnh Dương - phụ huynh VĐV Nguyễn T.M (sinh năm 2013) của đội karate Q.Tân Bình (TP.HCM) - vừa có đơn tố cáo HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm, đội karate Q.Tân Bình và tổ trọng tài trận chung kết kumite nữ 10 - 11 tuổi hạng cân 45 kg của giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024, vào ngày 18.8. Ông Dương cho rằng HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm đã có hành vi gian lận thành tích, ép VĐV của mình (là em Nguyễn T.M) rút lui để nhường huy chương cho đối thủ. Sau đó, dù được tiếp tục thi đấu, nhưng theo ông Dương, các trọng tài đã có hành vi không công tâm, thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu.

Tố cáo tiêu cực ở giải thể thao trẻ: Phụ huynh được mời làm việc hôm nay- Ảnh 1.

VĐV Nguyễn T.M (trái) trong trận đấu bị phụ huynh tố trọng tài xử ép

CHỤP TỪ CLIP

Khi đưa vụ việc liên quan đến con gái mình lên trang cá nhân, phụ huynh Nguyễn Mạnh Dương đã nhận được rất nhiều phản hồi. Trong đó có những phụ huynh cũng kể lại về chuyện của chính con mình. "Thời còn thi đấu, tôi cùng đội thường xuyên được các thầy báo là có quận xin nhường huy chương để đạt chỉ tiêu", hay "Con tôi từng thi đấu giải bơi, giải cầu lông gặp tình trạng tương tự, tôi chỉ biết an ủi, động viên các con chơi thể thao cho khỏe chứ đừng trông mong thành tích để rồi hụt hẫng, thất vọng"...

Giám định độc lập vụ phụ huynh tố cáo sai phạm ở giải karate TP.HCM

NƯỚC MẮT TRẺ CON, NỖI ĐAU NGƯỜI LỚN

Chia sẻ với Báo Thanh Niên ngày 22.8, ông Nguyễn Mạnh Dương cho biết đã nhận được liên lạc của Phòng VH-TT Q.Tân Bình, hẹn gặp ông đến làm việc ngày 23.8. Còn đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.HCM gọi điện hẹn gặp vào ngày 27.8.

"Con gái tôi từ đứa bé nhút nhát, sợ ma, sợ động vật đã tìm đến với karate, dần đam mê, có năng khiếu và khổ luyện. Sau 3 năm, cháu được vào đội năng khiếu Q.Tân Bình. Cháu rất vinh dự khi được đại diện Q.Tân Bình thi đấu ở giải năng khiếu trẻ TP.HCM nhưng lại nhận về cú sốc lớn. Tôi từng nghe người này người kia nói về những tiêu cực trong các giải đấu, nhưng với những gì được tận mắt chứng kiến, tôi và cả cháu cực kỳ sửng sốt. Thi đấu xong, cháu khóc và nói với tôi, con thấy bất lực vì cứ khi con vào đòn, bạn ấy lại có điểm. Con không biết phải làm sao vì thấy bối rối nhưng vẫn nỗ lực đánh cho hết trận. Với tôi và cháu, tấm huy chương là rất quý, nhưng quý hơn là sự trung thực. Tôi muốn đấu tranh không chỉ cho cháu mà để đừng có VĐV nào rơi vào hoàn cảnh xót xa như thế", ông Nguyễn Mạnh Dương tâm sự.

Vài năm trước, ở giải bơi học sinh TP.Hà Nội cũng xảy ra việc các VĐV bị xác định sai thành tích, người về nhất lại bị loại oan ức. VĐV Phạm Thế Việt về hạng nhì và vì người về nhất bị phạm lỗi nên Việt đinh ninh mình được vào chung kết. Thế nhưng khi vào thi chung kết, Việt đã bị đuổi ra. "Tôi bị mất lòng tin nên sau giải đấu đã không tham dự bất kỳ giải nào nữa", Phạm Thế Việt nói trong buồn bã.

SẼ XỬ LÝ NGHIÊM NẾU CÓ SAI PHẠM

Hôm qua, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM khẳng định Sở đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan giải quyết vụ việc mà phụ huynh VĐV tố cáo ở giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM. Phòng Quản lý thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.HCM đã triển khai các quy trình kiểm tra từ phía đội karate Tân Bình, từ phía BTC giải, giám sát, trọng tài. Liên đoàn Karate TP.HCM cũng thành lập tổ trọng tài riêng để giám định độc lập video trận đấu mà phụ huynh Nguyễn Mạnh Dương cung cấp. Ngoài ra, Sở VH-TT TP.HCM cũng thành lập tổ thanh tra về vụ việc.

"Tất cả vấn đề mà phụ huynh phản ánh, tố cáo sẽ được kiểm tra cặn kẽ trên cơ sở khách quan, công bằng, cẩn trọng. Từ kết quả kiểm tra, Ban giám đốc Sở VH-TT TP.HCM sẽ sớm có kết luận, thông báo. Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm minh, không bao che, né tránh", đại diện lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM cho biết.

Chúng ta đừng nghĩ sự gian lận ở những giải cấp độ năng khiếu là vô thưởng vô phạt. Vì sự gian lận phần nào phản ánh bản chất lối sống, hành vi, thái độ, lòng trung thực của người lớn. Các HLV phải dạy cho các em những bài học đầu đời để lớn lên ứng xử chuẩn mực, tử tế.

Sự gian lận sẽ gieo vào đầu các em tính dối trá, làm hoen ố sự trong sáng của lứa tuổi năng khiếu - giai đoạn giáo dục quan trọng để bước vào đời.

Bình luận viên Huỳnh Sang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.