Tố giác tội phạm, Dũng "đui" thoát án tử hình

05/01/2004 17:58 GMT+7

Chiều 5/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia do Nguyễn Duy Dũng (Dũng “đui”) cầm đầu đã kết thúc. Trước đó, công tố viên đã đề nghị miễn hình phạt tù cho Dũng “đui” về tội “đưa hối lộ” và đề nghị tuyên phạt Dũng án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, hành vi tự thú và thái độ khai báo thành khẩn của Dũng là đặc biệt quan trọng, giúp cho cơ quan chức năng phát hiện các vụ án ma tuý rất lớn khi công tác điều tra đang bị bế tắc như

Hình phạt cho các bị cáo
Dũng "đui": Chung thân
Lê Thanh Hiền: tử hình 
Sơn “bake”: tử hình 
Bình “con”: tử hình
Phượng “bói”: chung thân,
Hồ Thị Từ:  20 năm tù,
Thành “sùi”: 19 năm tù
Nguyễn Công Triều: 8 năm tù
Phan Văn Hải: 3 năm tù
Trần Thị Minh Nguyệt: 8 tháng tù.
đường dây của Ngô Đức Minh (Minh “sứt”), Chu Đức Hải... các hành vi vi phạm pháp luật của nguyên điều tra viên Nguyễn Công Triều, Phan Văn Hải (Hải “luật”)...

Tòa đã tuyên phạt Dũng “đui” án chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”, 16 năm tù về tội “đưa hối lộ”. Tổng hợp với mức án 2 năm tù về tội “đánh bạc” trong vụ án Năm Cam, Dũng “đui” phải chấp hành hình phạt chung là án chung thân.

Nguyên điều tra viên Nguyễn Công Triều lãnh án 8 năm tù, Hải “luật” lãnh án 3 năm tù

Các bị cáo Lê Thanh Hiền, Lâm Việt Sơn (Sơn

Các bị cáo tại phiên toà.
“bake”), Nguyễn Phan Bình (Bình “con”) cùng mức án tổng hợp là tử hình về các tội “mua bán trái phép chất ma tuý”, “đưa hối lộ”, “tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Các bị cáo khác như Lê Bá Phượng (tức Phượng “bói”) lãnh mức án tổng hợp là chung thân; Hồ Thị
 
 Bị cáo Nguyễn Công Triều, 8 năm tù giam
Từ 20 năm tù; Trần Văn Thành (tức Thành “sùi”) 19 năm tù về các tội “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”; tuyên phạt Trần Thị Minh Nguyệt (vợ của Thanh Tứ, một đàn em của Dũng “đui”) mức án bằng với thời hạn tạm giam là 8 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm.

Nguyên điều tra viên phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Triều bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “nhận hối lộ”; Phan Văn Hải (tức Hải “luật”) lãnh mức án 3 năm tù về tội “làm môi giới hối lộ”. Ngoài ra tòa cũng tuyên phạt bổ sung một số bị cáo chủ chốt trong vụ án từ 20 đến 50 triệu đồng.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.