Tòa án Đà Nẵng tuyên án đường dây cán bộ hải quan buôn lậu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/01/2020 21:09 GMT+7

Cán bộ Hải quan của tỉnh Quảng Nam cùng đồng bọn vừa lãnh án tội buôn lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ.

Chiều 9.1 ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 4 bị cáo tội buôn lậu trong đường dây nhập hàng điện tử, điện lạnh cũ vào Việt Nam, trong đó có một cán bộ hải quan.

Độc chiêu mượn CMND ông chăn bò mở công ty “ma” của nhóm buôn lậu

Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Dũng (43 tuổi, công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam) lãnh 4 năm tù, Đinh Hải Tiến (34 tuổi, Trưởng phòng kinh doanh Công ty F.D.T) 3 năm 6 tháng tù, Lê Viết Vương (27 tuổi) và Lê Bảo Hoài Linh (45 tuổi) cùng 3 năm tù.
Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thuần (ngụ TP.HCM) chuyên nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ từ nước ngoài vào Việt Nam.
Tháng 5.2017, Thuần nhờ công chức Hải quan Quảng Nam Nguyễn Quang Dũng tìm doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu loại hàng trên và trả công cho Dũng 40 - 60 triệu đồng/container.
Dũng dẫn Thuần liên hệ Công ty TNHH F.D.T nhưng biết hàng lậu nên công ty này từ chối. Tuy nhiên, Tiến là người của công ty này nhận cho Thuần thuê kho hàng và bốc vác với giá 3,5 triệu đồng/container.
Dũng hướng dẫn bị cáo Linh mượn CMND của 2 nông dân chăn bò ở Quảng Nam để lập ra 2 công ty ma.

Các bị cáo tiếp sức cho đường dây buôn lậu

Ảnh: Nguyễn Tú

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6 - 10.2017, 2 công ty ma này đã 20 lần nhập 26 container, khai là máy móc ngành may mới 100% để được 0% thuế nhập khẩu, nhưng bên trong là hàng lậu điện lạnh, điện tử cũ, bị cấm nhập.
Ngày 22.11.2017, các bị cáo nhập lô hàng lậu tủ lạnh, máy giặt, điều hòa trị giá 574 triệu đồng thì bị bắt.
Đáng chú ý, trong vụ án này, các bị cáo còn khai nhận có 2 lần hàng hóa bị kiểm tra thực tế, đã chung chi cho 3 cán bộ hải quan ở Cảng Kỳ Hà, nhưng kết luận điều tra chưa đủ cơ sở chứng minh.
Liên quan đường dây cán bộ hải quan buôn lậu này, hiện bị can Nguyễn Quang Thuần đang bỏ trốn và bị truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.