Tòa án Tây Ban Nha chính thức đưa Shakira ra xét xử vì tội gian lận thuế

28/09/2022 07:20 GMT+7

Tòa án Tây Ban Nha hôm 27.9 đã chính thức yêu cầu siêu sao ca nhạc Shakira (Colombia) hầu tòa vì cáo buộc cô không nộp 14,31 triệu USD thuế thu nhập.

Tài liệu tòa án công bố hôm 27.9 cho thấy, giọng ca Hips Don't Lie tên đầy đủ là Shakira Isabel Mebarak Ripoll (45 tuổi) từ chối thỏa thuận giải quyết vụ án vào tháng 7.2022, có nghĩa là cô sẽ phải hầu tòa trong một phiên xử có thể khiến cô bị ngồi tù 8 năm.

Shakira dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 ngày 25.5.2022

reuters

Tòa án Esplugues de Llobregat xác nhận phiên tòa diễn ra vào một ngày sẽ được công bố. Công tố viên đang đề nghị mức án 8 năm tù đối với nữ ca sĩ, người bị cáo buộc không nộp thuế từ năm 2012 đến năm 2014, giai đoạn mà cô cho biết mình đang có “cuộc sống du mục” vì công việc.

“Lệnh đưa Shakira ra xét xử chỉ là một bước tiếp theo trong thủ tục tố tụng thuộc tội cáo buộc trốn thuế. Chúng tôi sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách trình bày các lập luận bằng văn bản vào thời điểm thích hợp”, luật sư của Shakira cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.