Tòa án Tối cao Úc đảo ngược phán quyết, Đức Hồng y George Pell vô tội

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2020 19:32 GMT+7

Tòa án Tối cao Úc mới đây đảo ngược phán quyết kết tội của toà án cấp dưới, phán Đức Hồng y George Pell vô tội, sau khi ông thụ án hơn một năm cho bản án 6 năm tù về tội làm dụng tình dục trẻ em.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Úc được đưa ra hôm 7.4, đồng nghĩa Đức hồng y George Pell được phóng thích ngay lập tức, theo Reuters. Tòa án Tối cao Úc phán rằng những bằng chứng không bị phản đối từ một nhân chứng không thống nhất với lời khai của người được cho là nạn nhân.
Ông Pell bị kết tội vào tháng 12.2018 với cáo buộc lạm dụng tình dục đối với 2 bé trai trong ca đoàn khi ông còn là tổng giám mục giáo phận Melbourne trong thập niên 1990. Đến tháng 3.2019, ông Pell bị Tòa án bang Victoria tuyên xử 6 năm tù giam, trở thành quan chức cao cấp nhất của Vatican bị kết án lạm dụng tình dục.
Ông Pell cho rằng mình vô tội và đã kháng án. Đến tháng 11.2019, Tòa an Tối cao Úc đồng ý xem xét kháng án của ông Pell, theo AP.
Trong tuyên bố sau khi Tòa án Tối cao Úc đưa ra phán quyết trên, Đức Hồng y Pell (79 tuổi) nói rằng ông không muốn việc ông được tuyên bố vô tội làm “gia tăng nỗi đau và sự cay đắng cho nhiều người”, theo Reuters.

Xe chở Đức Hồng y George Pell rời khỏi nhà tù ở thành phố Geelong, Úc, hôm 7.4

Reuters

Trong khi đó, phán quyết mới nói trên đã khuấy động lại nỗi đau của những người sống sót sau nạn bạo hành tình dục trẻ em ở giáo phận Ballarat thuộc bang Victoria. Phó thị trưởng Ballarat Belinda Coates cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Úc nói trên là cú sốc và nỗi thất vọng đối với những nạn nhân sống sót, theo Reuters.
Ông Pel không chỉ lớn lên và đi học ở Ballarat, cách Melbourne khoảng 120 km về phía tây, mà còn làm cha xứ ở đó từ năm 1973 đến 1983, theo Reuters.
Ông Pell được bổ nhiệm làm Tổng trưởng về kinh tế của Tòa thánh Vatican hồi năm 2014 và từng được xem là nhân vật quyền lực thứ 3 tại Vatican.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.