Tọa đàm về tác phẩm 'Dưới bóng những cô gái đương hoa'

26/12/2016 07:48 GMT+7

Tác phẩm Dưới bóng những cô gái đương hoa nằm trong bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất của đại văn hào Marcel Proust (1871 - 1922).

Bộ tiểu thuyết có bút pháp mới lạ với những chủ đề được bàn luận sâu rộng, đầy chất thơ về nghệ thuật, triết học, hồi ức và thời gian. Trong suốt 15 năm, Proust không ngừng hoàn thiện bản thảo của mình và bộ tiểu thuyết được xuất bản trong khoảng thời gian 1913 - 1927. Đây cũng là bộ tiểu thuyết duy nhất mà Marcel Proust đem đi in. Dưới bóng những cô gái đương hoa là tập thứ 2 trong 7 tập của bộ tiểu thuyết. Trong tập này, người kể chuyện không chỉ có những khai sáng về nghệ thuật mà còn cả những rung động của mối tình đầu. Tác phẩm được trao giải thưởng Goncourt (Pháp) vào tháng 12.1919.
Buổi tọa đàm về văn học Pháp và tác phẩm Dưới bóng những cô gái đương hoa của Marcel Proust diễn ra lúc 18 giờ ngày 27.12 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội), với sự tham gia của các diễn giả: dịch giả Lê Hồng Sâm, tiến sĩ ngữ văn Phùng Ngọc Kiên, tiến sĩ ngữ văn Trần Ngọc Hiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.