Toà Mỹ nhận đơn kiện thủ lĩnh phe ly khai Ukraine bắn rơi MH17

16/07/2015 12:06 GMT+7

(TNO) Gia đình 18 nạn nhân trên chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi hồi năm 2014 nộp đơn lên toà án ở Chicago (Mỹ) kiện thủ lĩnh phe nổi dậy ở miền đông Ukraine đã chỉ huy vụ bắn rơi và đòi bồi thường 900 triệu USD.

(TNO) Gia đình 18 nạn nhân trên chiếc máy bay Boeing 777-400 (chuyến bay số hiệu MH17 của Malaysia) bị bắn rơi hồi năm 2014 nộp đơn lên toà án Chicago (Mỹ), kiện thủ lĩnh phe nổi dậy ở miền đông Ukraine đã chỉ đạo bắn rơi máy bay, và đòi bồi thường 900 triệu USD, Telegraph (Anh) ngày 16.7 cho biết.

Một buổi tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay MH17 - Ảnh: Reuters
Ông Igor Girkin, còn được gọi là Igor Strelkov, là một thủ lĩnh người Nga của phe ly khai được cho thân Nga ở miền đông Ukraine. Trùng với thời điểm chiếc MH17 bị bắn rơi ngày 17.7.2014, trên một trang mạng xã hội của Nga, ông Igor đã viết: "Chúng tôi đã cảnh báo họ rồi, đừng bay vào vùng trời của chúng tôi", và tuyên bố rằng đã bắn rơi một máy bay vận tải An-26 của quân đội Ukraine. Tuyên bố này sau đó bị rút xuống, làm dây lên nghi ngờ rằng phe ly khai đã bắn nhầm chiếc MH17.
Gia đình 18 nạn nhân ngày 15.7 đã nộp đơn kiện ở tòa án Chicago, Mỹ, cáo buộc ông Girkin gây ra cái chết của 298 nạn nhân trên chuyến bay MH17 và yêu cầu phải bồi thường cho họ. Cùng với người chỉ huy này, gia đình các nạn nhân còn đòi quy trách nhiệm với cả cấp thừa hành, tức những người họ cáo buộc đã trực tiếp bắn hạ MH17. Ngoài ra, đơn kiện của họ cũng cáo buộc trách nhiệm đối với Điện Kremlin, cho rằng tên lửa bắn rơi MH17 là của Nga cung cấp cho phe ly khai ở Ukraine.
Tổng giá trị thiệt hại mà gia đình các nạn nhân đòi được bồi thường là 900 triệu USD.
Floyd Wisner, luật sư của bên khởi kiện, nói rằng họ kiện ở tòa án Mỹ vì đạo luật chống tra tấn của Mỹ có thể áp dụng cho công dân nước ngoài.
“Vụ kiện không vì vấn đề tiền bạc, mà muốn có câu trả lời từ ông Girkin và gây áp lực đòi Nga phải hợp tác với tòa án quốc tế”, ông Wisner nói.
Đơn kiện của gia đình nạn nhân cũng nhắm vào hãng hàng không Malaysia Airlines, cho rằng hãng này đã tắc trách khi vẫn quyết định bay qua vùng nguy hiểm ở Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát, trong khi nhiều hãng khác đã đổi đường bay.
Chính phủ Malaysia đang yêu cầu Liên Hiệp Quốc lập tòa án quốc tế để xét xử vụ MH17 bị bắn rơi. Đề xuất này được ít nhất 6 quốc gia ủng hộ, nhưng lại bị Nga phản đối.
Ông Girkin là cựu sĩ quan đặc biệt của Nga và từng làm việc trong cơ quan an ninh, tình báo của nước này trước khi trở thành lãnh đạo của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Lực lượng này đã lập nên nước cộng hòa Donetsk tự xưng tại khu vực họ đang kiểm soát.
Chuyến bay số hiệu MH17 từ thành phố Amsterdam (Hà Lan) bay đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngày 17.7.2014. Chưa đầy một giờ sau khi cất cánh, phi hành đoàn liên lạc với đài kiểm soát không lưu đề nghị chuyển hướng vì thời tiết xấu. 20 phút sau, chính quyền Ukraine phát hiện MH17 biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay qua không phận nước này.
Chính quyền Ukraine và phương Tây tố cáo Nga và phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine đứng sau vụ bắn hạ MH17. Trong khi đó, Moscow và phe ly khai bác bỏ cáo buộc này, tố cáo quân đội Ukraine mới là thủ phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.