Biển báo ô tô dành cho người đi bộ

31/05/2011 23:57 GMT+7

Trên QL22, tại một số giao lộ ở địa phận huyện Hóc Môn có biển phân làn đường quy định tốc độ tối đa dành cho xe vào khu dân cư với cỡ chữ chỉ cao chừng 1 - 2 cm (ảnh). Để đọc được biển báo này, chúng tôi phải xuống xe đi bộ, đứng cách biển báo khoảng 2m và mất vài phút.

 

Trong khi đó, để tấp xe vào lề không hề đơn giản do lượng xe lưu thông qua QL22, nhất là đoạn gần ngã tư An Sương, rất đông và nhiều dải phân cách. Không hiểu, các bác tài chạy với tốc độ 40 km/giờ làm sao đọc được biển báo để chấp hành?

 Tin, ảnh: Lê Nga - Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.