Di tích “lôi thôi”

29/04/2012 03:57 GMT+7

Chùa Ông Bắc (P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nhưng gần đây đã có bày bán quán cơm, bún mặn phía trong chùa vào mỗi sáng; trước cổng chùa thì dựng đầy xe máy, xe đạp của khách nhìn thật nhếch nhác (ảnh).

Chùa Ông Bắc (P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nhưng gần đây đã có bày bán quán cơm, bún mặn phía trong chùa vào mỗi sáng; trước cổng chùa thì dựng đầy xe máy, xe đạp của khách nhìn thật nhếch nhác (ảnh).

Nhiều du khách khi tới đây không khỏi ngỡ ngàng về hình ảnh một ngôi chùa nổi tiếng.

 

Tin, ảnh: Ngọc Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.