Phản hồi từ bài viết "Chuyện như đùa về cải chính hộ tịch"

06/03/2009 17:55 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 21.2.2009 đăng bài Chuyện như đùa về cải chính hộ tịch, phản ánh nỗi khổ của ông Lê Văn Chiều (huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) khi làm thủ tục cải chính hộ tịch cho con gái là Lê Hồng An.

Ngày 27.2.2009, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã có công văn số 23 gửi Báo Thanh Niên, trong đó nêu: “Căn cứ các quy định của pháp luật thì Sở Tư pháp và UBND huyện Tân Châu đều có thẩm quyền giải quyết yêu cầu cải chính hộ tịch cho chị Lê Hồng An. Tuy nhiên, do sổ bộ hộ tịch Sở Tư pháp đã bàn giao cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã từ năm 2006 theo hướng dẫn tại Công văn số 641/BTP-HCTP ngày 10.2.2006 của Bộ Tư pháp nên thẩm quyền cải chính hộ tịch trong trường hợp này thuộc UBND huyện Tân Châu. Ngày 26.2.2009, Sở Tư pháp có buổi làm việc với UBND huyện Tân Châu về trường hợp trên và đi đến thống nhất việc giải quyết yêu cầu cải chính hộ tịch của chị Lê Hồng An thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tân Châu”.

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn sự tiếp thu và phản hồi kịp thời từ Sở Tư pháp An Giang. Rất mong UBND huyện Tân Châu sớm cải chính hộ tịch cho chị An để giúp chị giải quyết công việc cá nhân đã bị ách lại từ hơn 2 năm qua.

Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.