Phân luồng giao thông khi nâng cấp đường Nguyễn Huệ

07/10/2014 03:00 GMT+7

Chiều 6.10, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Khu 1) - Sở GTVT TP.HCM, họp báo về dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, Q.1.


Phối cảnh quảng trường trên đường Nguyễn Huệ - Ảnh: chủ đầu tư cung cấp  

Theo đó, để phục vụ thi công, từ nay đến ngày 28.4.2015, toàn bộ mặt đường Nguyễn Huệ, Q.1 (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng) được rào chắn. Các phương tiện sẽ lưu thông theo lộ trình thay thế như sau:

Theo hướng từ tây sang đông:  Lộ trình 1: Vòng xoay Quách Thị Trang -> Hàm Nghi -> Hồ Tùng Mậu -> Võ Văn Kiệt -> Tôn Đức Thắng -> Vòng xoay Công trường Mê Linh -> Hai Bà Trưng -> Công trường Lam Sơn. Lộ trình 2: Vòng xoay Quách Thị Trang -> Lê Lợi -> Pasteur -> Lý Tự Trọng -> Đồng Khởi -> Công trường Lam Sơn. Lộ trình 3: Vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương -> Lý Tự Trọng - công trường Lam Sơn. Lộ trình 4: Vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương -> Nguyễn Thị Nghĩa -> Nguyễn Thái Học -> Trần Hưng Đạo -> Hàm Nghi -> Hồ Tùng Mậu -> Võ Văn Kiệt -> Tôn Đức Thắng -> Vòng xoay Công trường Mê Linh -> Hai Bà Trưng -> Công trường Lam Sơn.

Theo hướng từ đông sang tây: Lộ trình 1: Lê Thánh Tôn -> Đồng Khởi -> Tôn Đức Thắng -> Hàm Nghi -> Vòng xoay Quách Thị Trang -> Lê Lai. Lộ trình 2: Lê Thánh Tôn -> Hai Bà Trưng -> Nguyễn Du -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Lê Lợi -> Vòng xoay Quách Thị Trang -> Lê Lai. Lộ trình 3: Lê Thánh Tôn -> Hai Bà Trưng -> Vòng xoay Công trường Mê Linh -> Tôn Đức Thắng -> Hàm Nghi -> Vòng xoay Quách Thị Trang -> Lê Lai.

Ông Ngô Bá An, Phó giám đốc Khu 1, cho biết công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ có vốn đầu tư 398 tỉ đồng, xây dựng phố đi bộ, quảng trường với không gian mở, về lâu dài kết nối với Thủ Thiêm. Dọc đường Nguyễn Huệ sẽ trồng mới 106 cây lim xẹt, 86 cây giáng hương, bố trí nhiều bồn hoa di động, cây xanh được tưới ngầm tự động, có 54 giàn phun nước, nhạc nước. Về chiếu sáng, chủ đầu tư đang làm việc với đại diện TP.Lion (Pháp) để thiết kế hệ thống chiếu sáng theo công nghệ hàng đầu thế giới. Tuyến đường Nguyễn Huệ sẽ được bố trí cây xanh và trụ đèn cao không quá 7 m để phù hợp với điểm nhấn là tượng đài Bác Hồ. Sẽ thay thế toàn bộ hệ thống cống vòm từ thời Pháp bằng hệ thống cống hiện đại phi 1.000 - 1.200 mm, sử dụng hào kỹ thuật để ngầm hóa điện, viễn thông... Để thực hiện dự án sẽ phải đốn hạ 53/138 cây lim xẹt đã lớn tuổi, số còn lại sẽ được bứng dưỡng.

Sở GTVT đã đề nghị Chi cục Thuế Q.1, UBND TP có chính sách miễn giảm thuế cho người dân bị ảnh hưởng do thi công.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.