Phụ huynh yêu cầu hoàn tiền “cắt xén” phần ăn của trẻ

24/05/2013 03:00 GMT+7

Ngày 23.5, nhiều phụ huynh gửi đơn yêu cầu Trường mầm non Hoa Sen, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) trả lại số tiền mà trước đây nhà trường đã “cắt xén” trong khẩu phần ăn hằng ngày của con em họ.

Trường do bà Hoàng Thị Chúc và Hoàng Thị Mai Hương góp vốn xây dựng, hoạt động từ năm 2008. Đầu năm 2012, nhà trường quy định phụ huynh phải đóng tiền ăn 3 bữa (sáng, trưa, xế chiều) là 15.000 đồng/ngày/cháu, nhưng họ lại ngầm cắt giảm 4.000 đồng trong đó.

Vụ việc được phát hiện khi bà Chúc sang nhượng phần góp vốn của mình cho một người khác. Bà Chúc và bà Hương đã đến Cơ quan điều tra - Công an Ninh Thuận nộp gần 900 triệu đồng, là số tiền “cắt xén” phần ăn của trẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Trúc Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen, việc “cắt xén” phần ăn của trẻ là do những người quản lý trước đây bày ra.

VPNT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.