Thê thảm quốc lộ 27

01/10/2013 03:00 GMT+7

Quốc lộ 27, từ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến Liên Khương, H.Đức Trọng, Lâm Đồng dài khoảng 170 km, có nhiều đoạn bị xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được sửa chữa.

Thê thảm quốc lộ 27
Ảnh 1 

Đơn cử, đoạn qua TT.Liên Sơn, H.Lắk (Đắk Lắk) tựa như những cái ao (ảnh 1); trên địa bàn H.Lâm Hà (Lâm Đồng), đoạn qua xã Phú Sơn chi chít ổ gà, ổ voi (ảnh 2); thê thảm nhất đoạn qua xã Đạ Đờn (ảnh 3) và TT.Đinh Văn bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc lưu thông trên quốc lộ 27 gặp nhiều khó khăn. Đã từng có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên những đoạn đường xuống cấp này.

Thê thảm quốc lộ 27 2
Ảnh 2 

Đã vài tuần nay, trên QL1 - đoạn qua xã Hoài Hảo, H.Hoài Nhơn, Bình Định, gần 100 m mặt đường nhựa bị bong tróc tả tơi (ảnh 4). Nhiều ổ gà, những đoạn sụp lún nhấp nhô đã trở thành mối nguy hiểm rình rập người đi đường, nhất là sau cơn mưa và vào ban đêm.

Thê thảm quốc lộ 27 3
Ảnh 3 

Thê thảm quốc lộ 27 4
Ảnh 4 

Tin, ảnh: Lâm Viên - Minh Úc

>> Nghĩa trang liệt sĩ mới xây đã xuống cấp
>> Nỗi lo trường học xuống cấp
>> Hai khu khai quật trong Hoàng thành Thăng Long đang xuống cấp
>> Cây cầu xuống cấp
>> Đường xuống cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.