VN có bao nhiêu đại tướng?

02/07/2010 01:31 GMT+7

* Xin cho biết hệ thống quân hàm của Quân đội nhân dân (QĐND) VN. Nước ta có bao nhiêu vị được phong hàm đại tướng. Có phải cho đến nay chỉ có bà Nguyễn Thị Định là người phụ nữ duy nhất ở VN được phong hàm tướng? (Hoàng Thái Huy - Tiền Giang)

- Hệ thống quân hàm của QĐNDVN hiện nay gồm: cấp tướng (đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng); cấp tá (đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá); cấp úy (đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy); cấp hạ sĩ quan (thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ); cấp chiến sĩ (binh nhất, binh nhì). Công an nhân dân cũng có cấp hàm tương tự. Riêng cấp tướng của Hải quân được quy định: đô đốc (thượng tướng); phó đô đốc (trung tướng); chuẩn đô đốc (thiếu tướng).

Tính đến nay, QĐNDVN có 12 người được phong hàm đại tướng, là: Võ Nguyên Giáp (phong năm 1948); Nguyễn Chí Thanh (1959 - đã mất); Văn Tiến Dũng (1974 - đã mất); Hoàng Văn Thái (1980 - đã mất); Chu Huy Mân (1980 - đã mất); Lê Trọng Tấn (1984 - đã mất); Lê Đức Anh (1984); Nguyễn Quyết (1990); Đoàn Khuê (1990 - đã mất); Phạm Văn Trà (2003); Phùng Quang Thanh (2007); Lê Văn Dũng (2007).

Công an nhân dân có 2 người được phong hàm đại tướng: Mai Chí Thọ (1989 - đã mất); Lê Hồng Anh (2005).

Có 3 phụ nữ được phong hàm tướng là Thiếu tướng Nguyễn Thị Định (phong năm 1974, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội LHPN VN, Phó tổng tư lệnh quân giải phóng miền Nam - đã mất); PGS-TS, Thiếu tướng Hồng Giang (năm 2007, nguyên Chính ủy Bệnh viện T.Ư Quân đội 108) và PGS-TS, Thiếu tướng Lê Thu Hà (năm 2009, Phó giám đốc nội khoa Bệnh viện T.Ư Quân đội 108).

Hiếu Dũng
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.