Xe quá tải băm nát quốc lộ

03/03/2012 03:55 GMT+7

Chỉ hơn một tháng, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã xử phạt gần 300 xe ô tô chở quá tải lưu thông trên các quốc lộ: 1A, 25, 29 đoạn qua Phú Yên. Những xe quá tải này đã băm nát quốc lộ, gây ùn tắc giao thông. Do chở quá tải nên khi qua đèo Cả, nhiều xe đã gãy láp, tự lật, chết máy, hư hỏng kỹ thuật… khiến giao thông trên tuyến này ùn tắc nhiều giờ liền.

Chỉ hơn một tháng, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã xử phạt gần 300 xe ô tô chở quá tải lưu thông trên các quốc lộ: 1A, 25, 29 đoạn qua Phú Yên. Những xe quá tải này đã băm nát quốc lộ, gây ùn tắc giao thông. Do chở quá tải nên khi qua đèo Cả, nhiều xe đã gãy láp, tự lật, chết máy, hư hỏng kỹ thuật… khiến giao thông trên tuyến này ùn tắc nhiều giờ liền.

Trong số xe chở quá tải, nổi cộm nhất là xe chở đá granite và gỗ tròn. Để đối phó với CSGT, các doanh nghiệp, nhà xe, tài xế đã ngụy trang để né CSGT. Ngoài ra, chủ xe và cánh tài xế còn thiết lập một đường dây tiền trạm đi trước, nắm bắt hoạt động, giờ làm việc của các chốt tuần tra giao thông; hoặc khi gần đến địa phận tỉnh này thì dừng xe, hạ tải, chuyển tải sang xe khác, qua khỏi địa phận Phú Yên thì tiếp tục tăng tải như cũ...

 
Đá khối granite ngụy trang trong container để “né” CSGT - Ảnh: Đức Huy 

Không những mặt đường xuống cấp, nhiều cây cầu ở Phú Yên cũng xuống cấp nghiêm trọng, cắm biển hạn chế tải trọng trên 25 tấn, nhưng hằng ngày vẫn oằn mình gánh chịu hàng ngàn lượt xe quá tải, thậm chí có xe chở đến 110 tấn. Nếu sập cầu, tuyến huyết mạch giao thông QL1A sẽ tê liệt trong nhiều ngày, xử lý để lưu thông tạm thời cũng hết sức khó khăn.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.