Toa tàu lượn văng khỏi đường ray khiến 2 trẻ bị thương từng bị ‘tét'

14/03/2015 15:21 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ toa tàu lượn văng khỏi đường ray khiến 2 trẻ bị thương, sáng 14.3, ông Đặng Đức Huy, chủ đầu tư trò chơi tàu lượn, cho biết toa tàu xảy ra sự cố trước đó bị “tét” một đường.

(TNO) Liên quan đến vụ toa tàu lượn văng khỏi đường ray khiến 2 trẻ bị thương, sáng 14.3, ông Đặng Đức Huy, Giám đốc Công ty TNHH - SXTM Đăng Khoa (17 Linh Đông, phường Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP. HCM), chủ đầu tư trò chơi tàu lượn, cho biết toa tàu xảy ra sự cố trước đó bị “tét” một đường.

>> Toa tàu lượn văng khỏi đường ray, hai trẻ em phải cấp cứu 

Khu vui chơi tàu lượn, nơi xảy ra tai nạn
“Công ty tôi ráp tại Việt Nam không dưới 40 bộ trò chơi này. Tất cả các thông số kỹ thuật đều được kiểm định an toàn cao từ các cơ quan chức năng. Công ty cũng có kế hoạch về Cà Mau thay toa tàu mới vì toa tàu này đã hoạt động 8 năm rồi… Toa tàu xảy ra sự cố trước đó bị tét một đường, nhưng do nhân viên kỹ thuật sửa chữa không đúng quy trình nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn”, ông Huy nói.
Sau tai nạn, ông Huỳnh Chí Dũng, Giám đốc Nhà thiếu nhi Cà Mau cho biết, sẽ tiến hành họp ban giám đốc để yêu cầu chủ các trò chơi kỹ thuật cao khác kiểm tra lại độ an toàn của từng trò chơi. Đồng thời cử cán bộ đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng. Theo ông Dũng, hằng năm, đơn vị đều yêu cầu các chủ trò chơi thuê đơn vị giám sát, bảo hành, bảo dưỡng và kiểm tra lại độ an toàn của các trò chơi công nghệ cao.
Như Thanh Niên Online thông tin, khoảng 20 giờ ngày 13.3, một toa của trò chơi tàu lượn trong khuôn viên Nhà thiếu nhi Cà Mau (phường 5, TP.Cà Mau, Cà Mau) rơi ở độ cao gần 5 m, khiến Branyn (10 tuổi Việt kiều Úc) và Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, bà con cô cậu với Branyn, ngụ khóm 7, phường 8, TP.Cà Mau) bị thương phải vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu.
Hiện bé Branyn đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị, còn Ánh đang được theo dõi điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.
Hiện trường các nạn nhân bị văng xuống đất từ toa tàuHiện trường nơi hai nạn nhân bị rớt xuống sau khi xảy ra tai nạn
Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online vào sáng 14.3, ông Dương Minh Tâm (cậu ruột Branyn) cho biết, lúc ở Bệnh viện đa Cà Mau cháu Branyn đau đớn dữ dội, cháu được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhập viện vào lúc 4 giờ 30 sáng cùng ngày.
Branyn được các bác sĩ xác định gãy xương sườn số 6, gãy xương đòn, gãy xương bả vai, dập phổi. Hôm xảy ra tai nạn, còn hai ngày nữa là Branyn về lại Úc thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.