Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy TP.HCM

17/08/2024 15:07 GMT+7

Chiều 17.8, đoàn công tác Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn làm việc với Thành ủy TP.HCM.

Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc...

Buổi làm việc tập trung 2 nội dung chính: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay và việc quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy TP.HCM- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy TP.HCM

HOÀNG HÙNG

Báo cáo với đoàn công tác, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.HCM đối mặt với nhiều thách thức lớn do tác động của tình hình thế giới và khu vực, cũng như những hậu quả nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Kinh tế TP.HCM phục hồi ấn tượng sau đại dịch Covid-19

Về phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế TP.HCM tiếp tục phát triển trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) nhiệm kỳ 2021 - 2025 chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là năm 2021, bị ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19, GRDP giảm sâu -4,01%. Giai đoạn 2022 - 2025 phục hồi và phát triển, dự ước tăng trưởng bình quân khoảng 7,9%, gần đạt kế hoạch (8%).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy TP.HCM- Ảnh 2.

Đây là buổi làm việc đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với TP.HCM trên cương vị mới

HOÀNG HÙNG

Các nguồn lực được tập trung khai thác, phát huy hiệu quả, các thành phần kinh tế được quan tâm hỗ trợ phát triển bằng nhiều giải pháp. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố thông minh có nhiều chuyển biến, từng bước giải quyết những vấn đề thách thức đặt ra.

Bên cạnh đó, TP.HCM tập trung đầu tư nhiều nguồn lực phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời tập trung giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, chăm lo gia đình chính sách, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy TP.HCM- Ảnh 3.

Thường trực Thành ủy TP.HCM tham dự buổi làm việc: ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM (từ trái qua)

HOÀNG HÙNG

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy TP.HCM cho biết công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được tăng cường và có nhiều chuyển biến hết sức tích cực.

Thành ủy TP.HCM đã ban hành và tập trung lãnh đạo thực hiện có kết quả chủ đề năm 2022 và 2023: "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên".

Năm 2024, TP.HCM chọn chủ đề năm là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội" nhằm phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện chính quyền số, chính quyền điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy TP.HCM- Ảnh 4.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải báo cáo những kết quả nổi bật sau khi triển khai các nghị quyết của Đảng

HOÀNG HÙNG

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng.

Thành ủy TP.HCM cũng không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, địa phương chăm lo kiện toàn, củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng

Trung ương luôn quan tâm TP.HCM

Đúc kết một số nguyên nhân giúp đạt được những thành tựu, kết quả nêu trên, Thành ủy TP.HCM khẳng định trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành.

Địa phương cũng kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước; phát huy được sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy TP.HCM- Ảnh 5.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP.HCM

NHẬT THỊNH

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy thực sự đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ vững nguyên tắc của Đảng, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thành ủy TP.HCM nhìn nhận tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đã có nhiều đổi mới; điều hành năng động, linh hoạt, thường xuyên bám sát diễn biến của tình hình đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp.

Bên cạnh đó, TP.HCM đã nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động được sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, kiều bào trong và ngoài nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.