Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trăn trở về các nguồn lực phát triển TP.HCM

17/08/2024 20:01 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ bản thân rất trăn trở đến việc giải phóng nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân để đưa đất nước phát triển.

Chiều 17.8, tại buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành nhiều thời gian trao đổi, chia sẻ về những trăn trở của bản thân trong việc tháo gỡ nhanh những điểm nghẽn để giải phóng các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực của TP.HCM trên các lĩnh vực, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiều năm qua chưa khắc phục triệt để.

Đó là tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế. TP.HCM đang có xu hướng phát triển chậm lại so với một số đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống; nhiều dự án hạ tầng, dự án đầu tư lớn bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trăn trở về các nguồn lực phát triển TP.HCM- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM

HOÀNG HÙNG

Kết cấu hạ tầng của TP.HCM còn yếu kém, ngày càng quá tải; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn một số mặt diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn. Tinh thần tiên phong và vị thế dẫn đầu của TP.HCM, các động lực cũ bị bào mòn trong khi các động lực mới chưa hình thành rõ nét.

Tháo điểm nghẽn để đưa TP.HCM phát triển nhanh và bền vững

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM cùng cả hệ thống chính trị cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò với cả nước, cả vùng Đông Nam bộ; nắm bắt thời cơ phát triển thành phố nhanh, bền vững, có tốc độ cao hơn bình quân chung cả nước.

TP.HCM cần khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, đổi mới nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị, nâng cấp chỉnh trang đô thị cũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trăn trở về các nguồn lực phát triển TP.HCM- Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

HOÀNG HÙNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ điều mà bản thân băn khoăn, trăn trở nhất là vì sao kinh tế TP.HCM không phát triển được mạnh mẽ hơn. Các nguồn lực của nhà nước, người dân và xã hội chưa được giải phóng, nhiều đề xuất chưa thực hiện được.

"Hôm rồi tôi nói với Thủ tướng nguồn lực tài chính trong dân có 15 triệu tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống tín dụng, ngân hàng. Làm sao sử dụng được tiền này. Tiền nằm trong ngân hàng, nếu chúng ta quản lý không khéo, không chấn chỉnh được, tiền lại chạy vào chứng khoán, bất động sản. Nếu chúng ta không có chính sách tiền tệ, tài khóa như thế nào đấy để sử dụng thì tiền không sinh ra của cải vật chất, mà nó lại sinh ra những cái ảo, tác động rất xấu đến nền kinh tế", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đối với TP.HCM, địa phương cũng đang đối mặt với câu chuyện "có tiền mà không tiêu được" do cơ chế, chính sách, giải ngân đầu tư công ở mức rất thấp.

Khơi thông nguồn lực đất đai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ thêm cần phải xem xét lại luật Đầu tư công, luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để giải phóng nguồn lực. Quy định về quản lý tránh tiêu cực nhưng cũng phải giúp sử dụng được nguồn lực.

"Đấu thầu thuốc mà đến mức không để cho dân được tiếp cận các loại thuốc hiện đại, loại thuốc tốt, nền văn minh y tế hiện đại của thế giới. Rất vô lý", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước băn khoăn. Tương tự, nghị quyết đặt ra mục tiêu xây dựng những công trình tầm nhìn 50 năm nhưng định mức chỉ cho 10 năm thì không thể có những công trình để đời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trăn trở về các nguồn lực phát triển TP.HCM- Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực nhà nước, người dân và doanh nghiệp

HOÀNG HÙNG

Về nguồn lực đất đai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt câu hỏi liệu chúng ta đã thực sự sử dụng hết chưa, từ đất của nhà nước, đất của nhân dân, liệu có lãng phí, chỗ nào chưa sử dụng. 

"Đây là những nguồn lực vô cùng lớn lao. Phải có cách gì để tháo gỡ, đó là nguồn lực của đất nước, của xã hội", ông chia sẻ thêm.

Liên quan đến công tác quy hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải đánh giá bài bản hiện trạng TP.HCM đang như thế nào, định hình từng mốc thời gian 10 năm, 50 năm và 100 năm nữa sẽ ra sao, công bố rộng rãi để người dân và doanh nghiệp thấy được định hướng của thành phố. Khi có quy hoạch bài bản rồi thì các nhiệm kỳ sau phải chấp hành, không được chỉnh sửa.

Đối với các đề xuất, kiến nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với TP.HCM để giải quyết với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất có thể để TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, TP.HCM sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, thực sự là một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, một trung tâm lớn về nhiều mặt của đất nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân sự nhiệm kỳ mới đảm bảo sự kế thừa, đổi mới

Đối với nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP.HCM chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng. Công tác cán bộ phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, cấp ủy viên các cấp bảo đảm sự kế thừa, đổi mới.

Ông cũng lưu ý Đảng bộ TP.HCM cần không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự của dân, do dân, vì dân.

Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ "then chốt"; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.