Tổng biên tập người Thái Lan lãnh án 10 năm tù vì "khi quân"

23/01/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Tổng biên tập một tạp chí ở Thái Lan đã bị tuyên án 10 năm tù giam vào hôm nay 23.1, vì xúc phạm hoàng gia, theo luật khi quân khắt khe tại nước này.

(TNO) Tổng biên tập một tạp chí ở Thái Lan đã bị tuyên án 10 năm tù giam vào hôm nay 23.1, vì xúc phạm hoàng gia, theo luật khi quân khắt khe tại nước này.

Theo Reuters, Tổng biên tập Somyot Prueksakasemsuk của tạp chí Voice of the Oppressed (Tiếng nói của tầng lớp bị áp bức), một tờ báo thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị kết tội đăng tải các bài báo phỉ báng Quốc vương Bhumibol Adulyadej vào năm 2010.

Các bài báo đã chỉ trích vai trò của một nhân vật hư cấu được cho là hình tượng của quốc vương, theo cáo trạng của các công tố viên vào tháng 7.2011.

Tổng biên tập người Thái Lan lãnh án 10 năm tù vì khi quân
Ông Somyot Prueksakasemsuk phản ứng khi được giải đến tòa án ở Bangkok ngày 23.1 - Ảnh: AFP

Việc thảo luận về vai trò của chế độ quân chủ vốn là điều cấm kỵ tại Thái Lan. Các website có nội dung chống lại hoàng gia tại nước này thường xuyên bị đóng cửa.

“Bị cáo là một nhà báo có nhiệm vụ kiểm tra các thông tin trong những bài báo đó trước khi xuất bản chúng. Ông ta biết nội dung phỉ báng nền quân chủ song vẫn cho phép chúng được xuất bản”, một thẩm phán nói.

Somyot, người bị tuyên phạt thêm một năm tù vì một tội danh không liên quan đến tội khi quân, đã bị bắt vì tội khi quân khi ông Abhisit Vejjajiva giữ chức thủ tướng.

Đương kim Thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin, từng cam kết sẽ sửa luật khi quân trong chiến dịch tranh cử năm 2011, song đã bỏ lơ việc này từ khi lên nắm quyền, gây ra bất đồng giữa những người ủng hộ bà.

Các nhóm bảo vệ nhân quyền tố giác tầng lớp tinh hoa đầy quyền uy của Thái Lan sử dụng luật khi quân để dập tắt những tiếng nói đối lập, bao gồm người ủng hộ của các nhóm thân ông Thaksin.

Liên minh châu u (EU) khẳng định tổ chức này “hết sức lo ngại” với bản án dành cho nhà báo 51 tuổi, theo AFP.

Phái đoàn của EU tại Bangkok tuyên bố trong một thông báo: “Phán quyết đã hủy hoại nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí”.

Sơn Duân

>> Thái Lan ân xá công dân Mỹ phạm tội khi quân
>> Phó thủ tướng Thái Lan đột tử
>> Thái Lan tăng cường tên lửa
>> Thái Lan tìm kiếm giải pháp đàm phán về biển Đông
>> Campuchia ân xá tù "gián điệp" Thái Lan
>> Phó thủ tướng Thái Lan bị điều tra vụ buôn bán hổ
>> Thái Lan lại tranh cãi vì ông Thaksin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.