Tống đạt quyết định khởi tố Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận ngay tại giường bệnh

27/05/2006 00:18 GMT+7

Ngay sau khi khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt cán bộ Bưu điện Ninh Thuận, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15, Bộ Công an) đã lên đường vào TP.HCM để tống đạt quyết định khởi tố bị can nhân vật chủ chốt trong việc ký kết hợp đồng với các công ty của Nguyễn Lâm Thái của bưu điện này.

Đó là ông Nguyễn Hoàng Nhân (55 tuổi, ngụ ở thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận. Lúc 13h30 ngày 26/5, ông Nhân đã nhận quyết định khởi tố bị can (được tại ngoại) về hành vi "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" khi đang điều trị bệnh tại phòng 300, lầu 3, khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Bưu điện II (270 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM).

Trước đó, lúc 10h30 cùng ngày, tổ công tác của C15 đã có buổi làm việc với bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc bệnh viện và bác sĩ Nguyễn Kim Chung, Trưởng khoa Tim mạch về tình trạng sức khỏe của ông Nhân. Ban lãnh đạo bệnh viện xác nhận ông Nhân có bệnh từ trước, lâu nay vẫn đến bệnh viện khám, lấy thuốc đem về uống, có nghĩa là vẫn có thể vừa uống thuốc vừa đi làm việc bình thường.

Cùng ngày tại Ninh Thuận, C15 cũng đã tiến hành khám xét nhà của ông Nhân nhưng không thu giữ tài liệu gì.

H.P - Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.