Tổng kết công tác cứu trợ nạn nhân bão Chanchu

20/08/2006 22:52 GMT+7

* Trợ giúp lâu dài, căn cơ cho con em và cha mẹ già neo đơn của những ngư dân tử nạn Tháng 5.2006, bão Chanchu đã gây ra thiệt hại nặng nề cho ngư dân các tỉnh và thành phố ven biển miền Trung: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế. Ngay khi cơn bão xảy ra, Báo Thanh Niên đã thông tin kịp thời về thảm họa này và đã tổ chức ngay các đợt cứu trợ khẩn cấp cho ngư dân, giúp đỡ bà con những nhu cầu thiết yếu và cấp bách trước mắt.

Nhưng cơn bão đã bất ngờ gây ra những hậu quả quá lớn về nhân mạng và tàu thuyền đánh bắt của ngư dân, vì vậy Báo Thanh Niên đã mở cuộc vận động để kêu gọi bạn đọc đóng góp cứu trợ nạn nhân cơn bão.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, bạn đọc khắp nơi trong và ngoài nước đã nhiệt tình đóng góp, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Tổng số tiền bạn đọc đã đóng góp (tính đến ngày 31.7, kết thúc đợt vận động) là 3.602.989.555 đồng. Sau đợt cứu trợ khẩn cấp, Báo Thanh Niên đã liên tục tổ chức nhiều đợt công tác về tận các làng xã có ngư dân tử nạn, số tiền bạn đọc đóng góp đã thực sự giúp đỡ một cách có hiệu quả cho gia đình các ngư dân xấu số vượt qua khó khăn, ổn định dần cuộc sống. Tại TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Ban biên tập và các đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đã thăm viếng, trao tiền quà cho bà con, tặng học bổng hoặc sổ tiết kiệm cho học sinh con em nạn nhân. Tại tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Báo Thanh Niên cũng tổ chức trao tặng tiền quà, học bổng đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho gia đình các nạn nhân bị chết hoặc mất tích trong cơn bão. Đến nay chương trình xây dựng nhà ở tại tỉnh Bình Định đã hoàn tất, tại tỉnh Quảng Ngãi đang chuẩn bị hoàn công. Sau khi kiểm tra tiến độ công trình, Báo Thanh Niên đã chuyển cho Ban quản lý đầy đủ kinh phí xây dựng nhà ở cho bà con... Tổng số tiền đã chi cho các đợt công tác trên là 1.404.819.500 đồng.

Sau những ngày đầu đau thương mất mát, được sự đùm bọc chia sẻ của đồng bào cả nước cộng với nỗ lực khắc phục của chính quyền địa phương và của chính bà con, cuộc sống được dần dần ổn định; Ban biên tập Báo Thanh Niên đã có chủ trương xây dựng chương trình giúp đỡ bà con thật căn cơ và lâu dài, đặc biệt là việc học tập cho con em các nạn nhân và trợ giúp người già neo đơn là bố mẹ của những ngư dân xấu số. Cấp học bổng (bấm vào đây để xem danh sách), xây dựng nhà ở là một trong những chương trình nhắm tới mục tiêu này. Nhiều bạn đọc đã viết thư góp ý và rất ủng hộ (xem Thanh Niên số ra ngày 1.7.2006). Tiếp tục thực hiện chủ trương này, một kế hoạch cấp học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên lâu dài dành cho con em nạn nhân bão Chanchu đã được hình thành. Từ tháng 6.2006 đến nay, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng ở địa phương tiến hành điều tra cơ bản, lên danh sách con em nạn nhân trong độ tuổi đi học để có kế hoạch trợ giúp, sử dụng nguồn tiền cứu trợ đúng mục đích và có hiệu quả.

Dưới đây chúng tôi đăng toàn bộ danh sách học sinh sẽ được cấp học bổng dài hạn; dự kiến bình quân mỗi em được nhận học bổng trong vòng 6 năm để hoàn tất một cấp học. Nếu danh sách có sơ sót đề nghị bạn đọc có thông tin phản hồi, gửi về địa chỉ:

- Tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM.

- Văn phòng đại diện tại miền Trung: 144 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng.

- Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ và Bắc Tây Nguyên: 76B Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Để theo dõi, kiểm tra, xét cấp phát học bổng hằng năm, Báo Thanh Niên sẽ lập Ban quản lý và mời các ngành, các đoàn thể ở địa phương như ngành giáo dục, LĐ-TB-XH, ngân hàng, Hội LHTN... tham gia. Ngoài ra, chúng tôi sẽ dành khoảng 300 triệu đồng làm quỹ hỗ trợ cho người già neo đơn là bố mẹ các nạn nhân bị chết và mất tích trong bão Chanchu. Toàn bộ số tiền còn lại (2.198.170.055 đồng) dùng để cấp học bổng và hỗ trợ người già neo đơn như kế hoạch nêu trên sẽ được gửi vào một trương mục tại ngân hàng và việc sử dụng sẽ được thông tin công khai trên Báo Thanh Niên.

Nhân dịp này, Báo Thanh Niên một lần nữa xin chân thành cám ơn bạn đọc trong và ngoài nước đã tham gia đóng góp cho đợt cứu trợ vừa qua, từ các doanh nghiệp, CB-CNV các cơ quan, các cán bộ hưu trí cho đến các cháu thiếu niên, kiều bào và du học sinh ở nước ngoài... đã chắt chiu dành dụm những đồng tiền nghĩa tình giúp đỡ cho bà con ngư dân bị thiên tai hoạn nạn. Chân thành cám ơn chính quyền, cơ quan, đoàn thể các địa phương đã nhiệt tình tạo điều kiện và cùng gánh vác với Báo Thanh Niên trong những đợt công tác cứu trợ vừa qua.

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.