Tổng thống Biden nói Tổng thống Putin đang trong 'thế khó' ở Ukraine

Văn Khoa - Thế Vinh - La Vi và 1 người khác
20/10/2022 19:06 GMT+7

putin -o-ukraine-post1512471.html?fbclid=IwAR1Dwo7FM3RQ2D0ViE6z_4PuX-3ikrrldAErLrMIEDlPhWZd3MPPwHhEX0I" target="_blank">Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19.10 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trong “thế khó khăn đến mức không ngờ” ở Ukraine.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, ông Biden nói: “Tôi nghĩ [ông] Vladimir Putin thấy bản thân ông ấy đang trong thế khó khăn đến mức không ngờ và tôi thấy là ông ấy đang trong tình trạng mà chỉ còn công cụ duy nhất là đối xử mạnh tay đối với các công dân ở Ukraine nhằm khiến họ sợ hãi, đầu hàng”.

Phát ngôn trên được đưa ra sau khi Tổng thống Putin ban bố thiết quân luật ở 4 tỉnh của Ukraine mà Moscow vào tháng trước đã sáp nhập và tuyên bố là lãnh thổ của Nga. Thượng viện Nga sau đó đã thông qua việc này.

Cũng sau động thái mới nói trên của ông Putin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói rằng “không có gì ngạc nhiên khi Nga đang sử dụng các chiến thuật liều lĩnh để cố thực thi việc kiểm soát ở những khu vực này”.

Về phần mình, Ukraine, vốn không công nhận việc Nga sáp nhập 4 tỉnh của họ, đã chế nhạo động thái mới của Tổng thống Putin. Ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của tổng thống Ukraine, nói: "Việc thực thi 'thiết quân luật' trên các vùng lãnh thổ mà Nga chiếm đóng chỉ nên được coi là hành vi giả hiệu nhằm hợp pháp hóa việc cướp bóc tài sản của người Ukraine".

Ông Podolyak tuyên bố: "Việc này không thay đổi bất cứ điều gì đối với Ukraine: Chúng tôi sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ của mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.